Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tua Hai (26.1.1960 - 26.1.2020), ngày 6.1 tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chiến thắng Tua Hai - mở đầu cao trào Đồng Khởi ở Nam Bộ".
Tham dự có ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Võ Văn Phuông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; thượng tướng Lê Chiêm, thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh…
Buổi hội thảo có hơn 70 bài báo cáo tham luận Ảnh: Giang Phương |
Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh: “Trận đánh là “phát pháo lệnh” mở đầu cao trào Đồng khởi ở miền Đông Nam bộ và toàn miền Nam năm 1960. Đồng thời, Tua Hai là lần tấn công quân sự lớn nhất, đầu tiên của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.
Chiến thắng Tua Hai đã đi vào trang sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cách mạng tiến công của quân và dân ta.
Bí thư tỉnh Ủy Tây Ninh, Phạm Viết Thanh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng điểm lại sự kiện chiến thắng Tua Hai trên mảnh đất Tây Ninh Ảnh: Giang Phương |
Trận chiến thắng Tua Hai được mô phỏng bằng mô hình tại nhà truyền thống Di tích lịch sử Chiến thắng Tua Hai Ảnh: Giang Phương |
Ông Lê Cơ (phải), một trong những nhân chứng lịch sử của trận chiến thắng Tua Hai lịch sử hồi tưởng lại sự kiện hào hùng một thời Ảnh: Giang Phương |
Hội thảo đã nhận được hơn 70 báo cáo tham luận. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, luận giải từng vấn đề cụ thể, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn về chiến thắng Tua Hai.
Bình luận (0)