Tịch thu gần 20 m3 gỗ khai thác trái phép

04/02/2015 13:52 GMT+7

(TNO) Ngày 4.2, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh vừa ra quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính gồm 21 hộp gỗ xẻ do Tơ Ngôl Chông (23 tuổi, trú tại thôn Cà Đăng, xã Tà Bhing, H.Nam Giang) vận chuyển trái phép.

(TNO) Ngày 4.2, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh vừa ra quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính gồm 21 hộp gỗ xẻ do Tơ Ngôl Chông (23 tuổi, trú tại thôn Cà Đăng, xã Tà Bhing, H.Nam Giang) vận chuyển trái phép.

Quảng Nam: Tịch thu gần 20 m3 gỗ bị khai thác trái phépTrong năm 2014, tại Quảng Nam liên tục xảy ra nhiều vụ phá rừng quy mô lớn (Trong ảnh: Gỗ tang vật được phát hiện vào tháng 10.2014 tại khu vực giáp ranh giữa Quảng Nam và Đà Nẵng)
Qua kiểm đếm, 21 hộp gỗ xẻ có khối lượng gần 3,8 m3 với các chủng loại gồm: gõ lau, lim xanh (thuộc nhóm 2A).
UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Tơ Ngôl Chông, buộc anh này nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 80 triệu đồng.
Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính (không xác định được người vi phạm) gồm 19 hộp gỗ xẻ, khối lượng hơn 5 m3 các loại: lim xanh, xoan đào, chò nâu (thuộc nhóm 2, 6).
Đặc biệt, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam) còn tịch thu số gỗ “vô chủ” gồm 115 hộp, khối lượng gần 11 m3 với các chủng loại: lim xanh, giổi, xoan đào, xoan mộc… (thuộc các nhóm 2, 3, 6, 7).
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức bán đấu giá để thu tiền nộp vào ngân sách theo đúng quy định hiện hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.