Tiền bất chính của Trịnh Sướng thay đổi do... lỗi đánh máy

Thanh Quân
Thanh Quân
17/04/2021 08:19 GMT+7

Giải thích về sự thay đổi số tiền thu lợi bất chính của Trịnh Sướng trong vụ án mua bán xăng giả, đại diện Viện KSND lý giải là do... lỗi đánh máy.

Ngày 16.4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Sướng và các đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Xét xử “đại gia” Trịnh Sướng về hành vi sản xuất, mua bán xăng giả

Tại phiên tòa, luật sư (LS) Nguyễn Duy đề nghị VKS làm rõ vì sao trong cáo trạng nêu bị cáo Trịnh Sướng sản xuất buôn bán xăng giả thu lợi bất chính với số tiền 102 tỉ đồng, nhưng trong phần luận tội chiều 14.4, phía VKS lại quy buộc bị cáo Trịnh Sướng thu lợi bất chính 106 tỉ đồng.
Đại diện VKS lý giải có sự thay đổi này là do lỗi đánh máy. Trong quá trình đánh máy có sự nhầm lẫn, còn số tiền thực tế là hơn 106 tỉ đồng chứ không phải 102 tỉ đồng như cáo trạng đã nêu.
“Phần luận tội, chúng tôi chỉ phân tích, đánh giá chứng cứ, xác định cụ thể. Trong quá trình đánh máy có thể sai sót nhưng bản chất không thay đổi”, đại diện VKS nói và cho rằng đối với các thửa đất bị kê biên của bị cáo Trịnh Sướng, không cần thiết phải tiếp tục kê biên các quyền sử dụng đất mà Trịnh Sướng đã thế chấp ở các ngân hàng. Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX hủy bỏ các lệnh kê biên đối với các thửa đất trên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.