Tiền Giang: TP.Mỹ Tho giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 30.6

29/06/2021 18:51 GMT+7

Từ 0 giờ ngày 30.6, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ .

Chiều tối 29.6, ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho, cho biết vừa ký ban hành quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ vì dịch Covid-19 đang có xu hướng lây lan mạnh ra cộng đồng.

Chuỗi Covid-19 liên quan nữ nhân viên ngân hàng ở Tiền Giang bùng phát mạnh

Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho, kể từ 0 giờ ngày 30.6, người dân TP.Mỹ Tho phải ở tại nhà (trừ người dân 2 cồn Tân Long và Thới Sơn) và chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Khoảng cách tối thiếu giữa 2 người phải từ cự ly 2 m trở lên. Không tập trung quá 2 người ngoài nơi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.
Các điểm kinh doanh ăn uống tại các chợ phải tạm dừng hoạt động, các cơ sở kinh doanh ăn uống tại các điểm kinh doanh khác chỉ phục vụ mang về và tại nơi kinh doanh cũng không được tập trung quá 2 người. Tất cả phải đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp y tế được khuyến cáo để chống dịch Covid-19.
Theo Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho, ngày 15.6, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Mỹ Tho ghi nhận 2 ca nhiễm covid-19 trong cộng đồng và đến ngày 21.6, một bệnh nhân Covid-19 tử vong. Từ ngày 26.6, sau khi 2 vợ chồng làm việc ở Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Quốc Dân cho kết quả dương tính với Covid-19, TP.Mỹ Tho đã ghi nhận tổng cộng 16 ca nhiễm mới trong cộng đồng. 95 trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung, 314 trường hợp F2 và 513 trường hợp F3 cách ly tại nhà.

Bản tin Covid-19 ngày 29.6: TP.HCM nối dài chuỗi ngày dịch bệnh “bão tố”

Tính đến chiều 29.6, UBND TP.Mỹ Tho đã phong tỏa, cách ly 3 khu dân cư với 130 hộ, gần 500 người, gồm: Khu dân cư Xóm Đỉnh (P.10); Hẻm 105 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.4); Hẻm 213 đường Tết Mậu Thân (P.4). Hai chi nhánh Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Quốc dân cũng bị phong tỏa. Đồng thời, UBND TP.Mỹ Tho cũng đã có lệnh cho tạm dừng hoạt động của chợ Bảo Định ở P.10.
Từ ngày 13.6 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang có quyết định triển khai toàn tỉnh thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2020 của Thủ tướng về “Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm chống dịch Covid-19”.

TP.Mỹ Tho có bao nhiêu dân ?

TP.Mỹ Tho là đô thị loại I, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là thành phố trực thuộc tỉnh loại I đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mỹ Tho cũng là một trong những đô thị trọng điểm của toàn vùng. TP.Mỹ Tho có diện tích 81,54 km², dân số là 228.109 người, mật độ dân số đạt 2.798 người/km².
TP.Mỹ Tho nằm ở trung tâm tỉnh Tiền Giang, thuộc khu vực bắc sông Tiền, cách TP.HCM khoảng 70 km về phía Nam. Phía đông và bắc giáp H.Chợ Gạo, phía tây giáp H.Châu Thành (Tiền Giang) và phía nam giáp H.Châu Thành (Bến Tre) qua sông Tiền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.