Tiếp xúc cử tri Q.2, TP.HCM: Phải giữ lời hứa với dân về Thủ Thiêm

Trung Hiếu
Trung Hiếu
19/06/2019 11:52 GMT+7

Cử tri Nguyễn Thị Oanh (P.An Lợi Đông, Q.2. TP.HCM) khi phát biểu về vấn đề bồi thường, giải tỏa trong khu đô thị mới Thủ Thiêm đã đề nghị lãnh đạo TP.HCM 'phải giữ lời hứa với dân'.

Sáng 19.6, tại Nhà thiếu nhi Q.2, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM (đơn vị số 7) tiếp xúc cử tri Q.2. Các đại biểu dự buổi tiếp xúc gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; bà Trịnh Ngọc Thúy, Phó chánh án TAND TP.HCM.

Hầu hết ý kiến phát biểu của cử tri Q.2 (TP.HCM) đều tập trung về dự án khu đô thị Thủ Thiêm, về những sai phạm đã làm khổ người dân trong nhiều năm qua.

Cử tri Mai Thị Cánh (P.Thủ Thiêm), cho biết gia đình mình là một trong 15.000 hộ dân bị giải tỏa mà bà cho rằng không đúng quy trình thủ tục, bà Cánh cho biết gia đình bà bị thu hồi 163 m2 và hiện đang ở khu tạm cư. 

Cử tri Lê Thị Bảy (P. An Lợi Đông), cũng phát biểu về việc thu hồi đất Thủ Thiêm đã ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình bà. Cử tri Lê Thị Bạch Tuyết (P.Bình Trưng Tây) sau khi phát biểu về giá điện, về thu hồi tài sản tham nhũng cũng quay lại câu chuyện thu hồi đất ở Thủ Thiêm, trong đó nhấn mạnh đến những băn khoăn về việc thu hồi không đúng pháp luật, về giá đền bù quá thấp....

Cử tri Nguyễn Tấn Tú (P.Bình Khánh) đề nghị cần làm rõ việc "ngoài ranh quy hoạch" đối với 5 khu phố ngoài ranh. Ông Tú đề nghị cần khởi tố vụ việc liên quan đến Khu đô thị Thủ Thiêm...

Các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri Q.2 Ảnh: Ngọc  Dương

Cử tri Nguyễn Thị Oanh (P.An Lợi Đông) phát biểu về vấn đề bồi thường, giải tỏa trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bà Oanh đề nghị lãnh đạo TP.HCM "phải giữ lời hứa với dân".

Cử tri Nguyễn Thị Nga (P.Bình An) cũng nêu về vụ việc Thủ Thiêm và đề nghị đại biểu Quốc hội phải trả lời dứt điểm chứ bà Nga đã nhiều lần kiến nghị.

Cử tri Lê Xuân Bình (P.An Phú) băn khoăn về phương án bố trí căn hộ tạm cư liên quan dự án Thủ Thiêm. Gia đình ông có hơn 100 m2 đất ở khu phố 1, P.Bình Khánh nhưng chỉ được bồi thường hơn 70 triệu đồng. Ông Bình nêu chỗ sinh sống ở nơi tạm cư Thủ Thiêm hiện rách nát, mưa gió, dễ sập đổ gây nguy hiểm cho người dân. 

Cử tri Nguyễn Tấn Cứu phát biếu biểu Ảnh: Ngọc Dương
Thỉnh thoảng, cuộc tiếp xúc bị gián đoạn vì những bức xúc của cử tri.

Khoảng hơn 10 giờ (19.6), ban tổ chức mời một người dân ra khỏi hội trường vì cho rằng người này làm ồn, gây mất trật tự. Đến 10 giờ 30 phút, thời gian đăng ký phát biểu đã hết, nhưng cử tri vẫn tiếp tục phát biểu tập trung vào sai phạm ở dự án Khu đô thị Thủ Thiêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.