Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 7.7.2020

07/07/2020 05:34 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 7.7.2020 gồm: Xét xử vụ Đồng Tâm vào tháng 8; Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nói về thông tin “dùng xe công ra tận cầu thang máy bay đón người nhà”...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.7.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.7.2020 có bài: Tây nguyên đối phó khẩn cấp dịch bệnh bạch hầu. Theo đó, một số địa phương ở Tây nguyên đã có những giải pháp quyết liệt, kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu có thể lan rộng, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Vì đâu dịch bệnh bạch hầu ở Tây Nguyên diễn biến phức tạp?

Một bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu đang điều trị tại Kon Tum

Ảnh: Đức Nhật

Xét xử vụ Đồng Tâm vào tháng 8

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ việc ở xã Đồng Tâm, ngày 9.1

Ảnh: TTXVN

Sáng 6.7, tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Hà Nội, Chánh án TAND TP.Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, có 2 vụ án lớn sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 7 và tháng 8 tới, trong đó có vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm (H.Mỹ Đức, Hà Nội); dự kiến xét xử trong tháng 8. Trước đó, Viện KSND (VKS) TP.Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm về các tội giết người và chống người thi hành công vụ.

Ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm

Chưa xử lý được “núi rác” gây ô nhiễm ở Côn Đảo

Rác thải tràn ngập khu tập kết rác ở Bãi Nhát

Ảnh: Nguyễn Long

Rác thải tồn đọng hàng chục năm nay ở Bãi Nhát, H.Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) cao như núi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay tìm nhà đầu tư để xử lý.

Quy trình đặc thù giúp rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng

Dự án xây dựng tuyến đường nối Phạm Văn Đồng - Gò Dưa (Q.Thủ Đức, TP.HCM) thuộc dự án vành đai 2 vẫn đang còn vướng mặt bằng

Ảnh: Nguyên Vũ

Trước tình trạng hàng loạt dự án chậm tiến độ vì vướng mặt bằng, Chính phủ cho phép TP.HCM áp dụng thí điểm quy trình đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng được 3 - 4 tháng, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nói về thông tin “dùng xe công ra tận cầu thang máy bay đón người nhà”

Tối 6.7, mạng xã hội xôn xao với việc ông Lương Minh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, đưa ô tô biển xanh vào tận cầu thang máy bay để đón người nhà và cho rằng ông Sơn đã sử dụng xe công trái mục đích.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.7.2020, còn có: Cử tri yêu cầu Trung Quốc hủy quyết định lập cái gọi là “quận Tây Sa, Nam Sa”. Theo đó, ngày 6.7, tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 15 HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch MTTQ TP.Đà Nẵng, đã trình bày thông báo xây dựng chính quyền (của Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng), trong đó khẳng định cử tri và nhân dân TP kiên quyết phản đối việc Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của VN) và “quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của VN).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.