Tin tức thời tiết hôm nay, 15.7.2021: Cảnh báo mưa lớn

15/07/2021 07:24 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 15.7.2021, khu vực vùng núi Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa, cục bộ có mưa lớn. Cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập cục bộ ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang .

Tin tức thời tiết hôm nay 15.7.2021, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), chiều và đêm qua (14.7), khu vực Tây nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.
Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 14.7 đến 2 giờ ngày 15.7 ở Sa Thầy (Kon Tum ) 51 mm, Đăk Ru (Đắk Nông) 104 mm, Gia Bắc (Lâm Đồng) 84 mm, Làng Mít Kom II-la O (Gia Lai) 55 mm, Viễn An Đông (Cà Mau) 118 mm, Mỏ Cày (Bến Tre) 85 mm, Trung Tâm (Đồng Tháp) 80 mm, Châu Đốc (An Giang) 61 mm, Lộc Linh (Bình Phước) 73 mm, Càng Long (Trà Vinh) 60 mm, Cà Mau 57 mm, Bình Ba (Bà Rịa - Vũng Tàu) 72 mm, Rạch Ruộng (Tiền Giang) 49 mm, Trà Ôn (Vĩnh Long) 46 mm, Vĩnh Long 44 mm, Ngăn Dừa (Bạc Liêu) 44 mm, Thốt Nốt (Cần Thơ) 41 mm...
Khu vực vùng núi Bắc bộ đã có nơi có mưa to như ở Mường Sai (Sơn La) 57 mm, Bình Lư 1 (Lai Châu) 33, Thuận Châu (Sơn La) 33 mm, Háng Lìa 26 mm, Bản Ngồ (Hà Giang) 139 mm, Mù Căng Chải (Yên Bái) 27 mm, Quan Hồ Thẩn (Lào Cai) 32 mm…
Dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên chiều tối và đêm nay (15.7), khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10 - 13 độ Vĩ Bắc nâng trục dần lên phía Bắc nên từ nay (15.7) đến ngày 19.7, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp 1.

Cảnh báo mưa giông trên vùng biển phía Nam

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (15.7), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên ngày và đêm nay (15.7), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập cục bộ ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang

Người dân Lào Cai bơi đi “cứu” xế hộp trôi trên phố sau đêm 4.7 mưa lớn

Trong 3 giờ qua (từ 0 đến 2 giờ ngày 15.7), khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang đã có mưa vừa, mưa to như: Bản Ngò 69,2 mm, Tả Củ Tỷ 24,8 mm, Sơn Bình 27,2 mm… Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.
Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang. Đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện Tam Đường, Mường Tè, Phong Thổ (Lai Châu); Mường Nhé, Nậm Pồ (Điện Biên); Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai (Lào Cai); Hoàng Su Phì, Xí Mần, Quang Bình, Vị Xuyên (Hà Giang).
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn (Lai Châu); Mường Chà, Điện Biên, Mường Ảng (Điện Biên); Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn (Lào Cai); Bắc Quang, Bắc Mê, Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn (Hà Giang).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, có nơi dưới 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, phía Bắc có nơi trên 35oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 15.7, ở TP.HCM: Trời có mưa giông rải rác

Sáng trời nhiều mây, ít nắng dịu, không khí mát mẻ. Khoảng 7 - 9 giờ, nhiều nơi có mưa giông. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 26 - 30oC. Lượng tia UV ở mức an toàn. Gió cấp 1, vận tốc khoảng 9 - 17 km/ giờ hướng Tây Nam. Độ ẩm trung bình 86%.
Chiều có mây, nắng nhẹ. Có thể có mưa giông bất chợt ở một số khu vực. Nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ, trong khoảng 28 - 31oC. Cuối chiều có mưa giông vài nơi. Độ ẩm trung bình 77%. Gió vận tốc 13 - 19 km/giờ, hướng Tây Nam.

Bản tin Covid-19 ngày 14.7: Cả nước "kỷ lục" gần 3.000 ca, TP.HCM siết mạnh nhiều biện pháp phòng dịch

Tin tức thời tiết hôm nay, 15.7, ở TP.HCM, tối và đêm, trời có mây và không mưa. Nhiệt độ trong khoảng 26 - 28oC. Độ ẩm trung bình 89%. Gió vận tốc 7 - 15 km/giờ, hướng Nam Tây Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.