Tin tức thời tiết hôm nay, 18.7.2021: Vùng áp thấp gây mưa lớn, gió mạnh trên biển

18/07/2021 07:39 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 18.7.2021, vùng áp thấp gây mưa lớn trên biển. Cảnh báo mưa lớn ở vùng núi Bắc bộ, mưa giông ở Bắc bộ, Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ.

Tin tức thời tiết hôm nay 18.7.2021, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), lúc 1 giờ hôm nay (18.7), vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 19,0 - 20,0 độ vĩ bắc; 114,5 - 116,5 độ kinh đông nằm trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18,0 - 20,0 độ vĩ bắc.
Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc, từ nay đến ngày 20.7 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Từ nay đến khoảng ngày 24 - 25.7, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m, biển động.
Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên trong 24 giờ tới.

Mưa lớn ở vùng núi Bắc bộ, mưa giông ở Bắc bộ, Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 17.7 và sáng sớm hôm nay (18.7), ở vùng núi Bắc bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa từ 00 giờ đến 3 giờ ngày 18.7) như: Mèo Vạc (Hà Giang) 43,2 mm, Quản Bạ (Hà Giang) 38,8 mm, Xí Mần (Hà Giang) 34.2 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 38,0 mm...
Dự báo, ngày hôm nay (18.7), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 3.000 m nên vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều tối nay (18.7) đến ngày 21.7, ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm/ đợt, có nơi trên 250 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khoảng từ ngày 22 - 24.7, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng

Ảnh: Thanh Niên

Cảnh báo, khoảng từ ngày 22 - 24.7, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
Khu vực Hà Nội từ chiều tối nay (18.7) đến 21.7, có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến ngày 19.7, ở khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng phía nam Sơn La và Hòa Bình ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, riêng Lào Cai, lai Châu và Điện Biên phổ biến 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, riêng phía nam Sơn La và Hòa Bình 32 - 35oC.

Sáng 15.7, lũ ống cuồn cuộn ở Lào Cai sau mưa lớn

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, vùng núi ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; khu vực đồng bằng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, vùng núi có nơi dưới 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, vùng đồng bằng có nơi trên 34oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, phía bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi ; phía nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tây đến tây nam cấp 2 - 3.Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, riêng phía bắc 33 - 35oC có nơi trên 35oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 18.7 ở TP.HCM: Trời dịu, có mưa rào 

Sáng trời nhiều mây, nắng dịu. Một số khu vực có mưa rào lúc giữa trưa. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 27 - 31oC. Lượng tia UV cao nhất ở mức 6. Gió cấp 1, giật trên cấp 2, vận tốc khoảng 15 - 24 km/giờ hướng Tây. Độ ẩm trung bình 86%.
Chiều nhiều mây. Khoảng 15 giờ có thể có mưa rào thoáng qua vài nơi trong thành phố, sau đó trời có mây đến cuối chiều. Nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ, trong khoảng 29 - 33oC. Độ ẩm trung bình 74%. Gió tăng cấp, vận tốc 20-26km/h, hướng Tây Tây Nam.

KHẨN: 19 tỉnh thành phía nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phòng Covid-19

Tin tức thời tiết hôm nay, 18.7, ở TP.HCM, ban đêm trời có mây và có thể có mưa rào lúc 19 giờ ở vài khu vực. Nhiệt độ trong khoảng 27 - 38oC. Độ ẩm trung bình 85%. Gió vận tốc 11 - 17 km/giờ, hướng Tây Tây Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.