Tin tức thời tiết hôm nay 7.8.2021: Bắc bộ, Trung bộ nắng nóng 39 độ C

07/08/2021 07:47 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 7.8.2021, các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Tin tức thời tiết hôm nay 7.8.2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngày hôm qua 6.8, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C.
Đặc biệt ở một số nơi tại Lào Cai, Hòa Bình, Hà Nội có nắng nóng 39 độ C. Còn tại khu vực Trung bộ, nắng nóng ở Quảng Ngãi lên đến 40 độ C.
Do ảnh hưởng của gió tây nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ngày hôm nay, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 -38 độ C, có nơi trên 39 độ. C
Khu vực Hà Nội hôm nay tiếp túc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.
Nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 9.8, từ ngày 10.8 nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung bộ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Các tỉnh Trung bộ có nguy cơ cao cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Làm sao để kiểm soát lượng điện tiêu thụ mùa nắng nóng?

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi dưới 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi dưới 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, phía bắc có nơi trên 39 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía bắc có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay 7.8, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.