Tin tức thời tiết hôm nay 8.9.2021: Bão Conson giật cấp 11, đêm nay vào Biển Đông

08/09/2021 06:57 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 8.9.2021, cơn bão Conson hiện có gió giật cấp 11 dự báo trong đêm nay hoặc rạng sáng ngày 9.9 sẽ đi vào Biển Đông gây ra sóng cao 3 - 5 m khiến biển động rất mạnh.

Tin tức thời tiết hôm nay 8.9.2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 1 giờ, tâm bão Conson ở vị trí khoảng 13,3 độ vĩ bắc và 122,2 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.

Bão số 5 ở cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam 380 km, gây biển động mạnh

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 1 giờ ngày 9.9, tâm bão ở vị trí khoảng 15,4 độ vĩ bắc và 120,3 độ kinh đông, trên khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Dự báo, bão Conson đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 10.9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 116,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, tức là từ 75 - 100 km/giờ, giật cấp 12.
Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày 9.9, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3 - 5 m; biển động rất mạnh.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 11.9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 112,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Conson mạnh cấp 11 - 12, tức là từ 100 - 130 km/giờ, giật cấp 14.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy hiểm của cơn bão Conson

Cảnh báo mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực trung Trung bộ kết hợp với đới gió đông nam mạnh ở rìa tây áp cao cận nhiệt đới nên từ ngày 8 - 9.9 khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; các nơi khác ở Bắc bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ. Khu vực Hà Nội từ 8 - 9.9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.
Do ảnh hưởng của rìa nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực trung Trung bộ kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình nên từ ngày 8 - 9.9 ở nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ. Mưa tập trung vào chiều và tối.
Liên quan đến các tin tức thời tiết hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra các cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Trung bộ, Nam bộ, Tây Nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.