Tình hình Covid-19 tại Quảng Trị ngày 25.8: Dỡ phong tỏa 2 khu dân cư

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/08/2020 19:43 GMT+7

Tình hình Covid-19 tại Quảng Trị ngày 25.8, cùng thời điểm thôi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, lúc 19 giờ ngày 25.8, 2 khu dân cư ở TP.Đông Hà cũng được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Tình hình Covid-19 tại Quảng Trị, chiều 25.8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ký quyết định dỡ bỏ các khu phong tỏa tạm thời đối với các khu vực thuộc địa bàn TP.Đông Hà gồm: tổ 5A (KP.1, P.Đông Lễ) và KP.2 (P.Đông Giang).
Thời điểm dỡ phong tỏa là 19 giờ ngày 25.8. Đây cũng là thời điểm UBND tỉnh Quảng Trị cho phép TP.Đông Hà thôi giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ (được áp dụng từ 19 giờ ngày 10.8 với TP.Đông Hà).

Chốt gác KP.2 (P.Đông Giang, TP.Đông Hà) sẽ hoàn thành sứ mệnh vào 19 giờ đêm 25.8.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Được biết, tổ 5A (KP.1, P.Đông Lễ) bị phong tỏa tạm thời vào đêm 6.8 vì là nơi cư trú của bệnh nhân 750 còn KP.2 (P.Đông Giang) bị phong tỏa vào đêm 9.8 do là nơi cư trú của bệnh nhân Covid-19 thứ 833.
Tình hình Covid-19 tại Quảng Trị ngày 25.8, hiện địa phương này vẫn còn 1 số khu vực bị phong tỏa tạm thời là: thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa, H.Vĩnh Linh); Trụ sở Trung tâm y tế H.Vĩnh Linh (cũ); Quanh công ty Bảo Châu (địa chỉ số 221 Lê Duẩn, P.Đông Giang, TP.Đông Hà); Xóm Bàu (đội 3, thôn Hà Thanh, H.Gio Linh).

Y bác sĩ nắm tay tỏ vui mừng ngày Bệnh viện Đà Nẵng kết thúc cách ly chống Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.