Tình hình Covid-19 tại TP.HCM ngày 12.9: Không còn bệnh nhân Covid-19

Duy Tính
Duy Tính
12/09/2020 11:14 GMT+7

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM ngày 12.9, TP.HCM dừng hoạt động lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM ngày 12.9, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, TP.HCM có 77 người mắc Covid-19. Đến ngày 12.9, tất cả bệnh nhân đều đã được công nhận khỏi bệnh.
18 bệnh nhân (mới) sau khi được công bố khỏi bệnh vẫn đang trong thời gian theo dõi tại TP.HCM.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 11.9: Thêm 1 ca bệnh nhập cảnh về từ Nga

Đến ngày 12.9, TP.HCM ngưng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Do đó, HCDC đề nghị người dân đến từ Đà Nẵng phải thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm giám sát tại các địa điểm do các trung tâm y tế quận, huyện thông báo.
HCDC đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các nhân viên, người phục vụ tại các chợ đầu mối, các doanh nghiệp. Hiện TP.HCM đã lấy được 1.271 mẫu tại chợ đầu mối Q.Thủ Đức và H.Hóc Môn, chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19.
TP.HCM chuẩn bị triển khai thu phí cách ly người nhập cảnh, cách ly chuyên gia nhập cảnh dưới 14 ngày.
HCDC thực hiện giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP.HCM. Đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 5.213 người, chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19.
Tình hình Covid-19 tại TP.HCM đến ngày 12.9 có 875 người được cách ly tập trung, 246 người đang được cách ly tại nhà, cách ly nơi lưu trú là 246 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.