Tổng bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
01/09/2020 11:19 GMT+7

Sáng 1.9, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Nói chuyện với các đại biểu, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Trách nhiệm của chúng ta là phải thực hiện cho bằng được Di chúc của Người, thực hiện cho được Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa được toàn thế giới biết đến, phải giữ cho được độc lập tự do của đất nước, bằng bất cứ giá nào”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”

TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu Di tích

TTXVN

Cũng sáng nay, 1.9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Tham dự lễ viếng có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các lão thành cách mạng; và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư. 
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh Ngọc Thắng

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao... đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Ảnh Ngọc Thắng

Đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh Ngọc Thắng

Đoàn Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh Ngọc Thắng

Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh Ngọc Thắng

Đoàn Thành ủy, UBND TP.Hà Nội vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh Ngọc Thắng

Đoàn đại biểu các đại sứ quán vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh Ngọc Thắng

Các đoàn đại biểu sau đó đã đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Ảnh Ngọc Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.