TP.HCM: Cử tri lo lắng chuyện nhiều đại biểu HĐND vướng vòng lao lý

16/07/2020 06:24 GMT+7

Nhiều cử tri bày tỏ lo lắng về công tác nhân sự của TP.HCM qua sự việc một số cán bộ là đại biểu HĐND TP bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố.

Ngày 15.7, tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 12 gồm: Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cùng Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Ngô Văn Luận và ông Phạm Hiếu Nghĩa, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP, đã tiếp xúc cử tri Q.11 sau kỳ họp thứ 20.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ lo lắng về công tác nhân sự của TP.HCM qua sự việc 5 người là lãnh đạo, cán bộ bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố ngày 11.7 trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn. Đáng lo hơn, một số cán bộ bị khởi tố là đại biểu HĐND TP. Do vậy, cử tri đề nghị TP.HCM cần quan tâm hơn đến công tác cán bộ, đồng thời có biện pháp để ngăn chặn từ đầu những sai phạm có thể xảy ra.

Khởi tố phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ thông tin trong nhiệm kỳ này, có 4 đại biểu HĐND TP vướng sai phạm, bao gồm những sai phạm liên quan đến nhiệm kỳ trước và cả vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ này. Trong đó, 3 người đã bị đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP, gồm: ông Trần Vĩnh Tuyến (Phó chủ tịch UBND TP), ông Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận) và ông Trần Trọng Tuấn (Phó chánh văn phòng Thành ủy TP) ngay sau khi cơ quan công an khởi tố.
Đối với trường hợp ông Tất Thành Cang, hiện vẫn sinh hoạt với tư cách đại biểu HĐND bình thường bởi chưa bị xem xét về mặt pháp luật. Bà Lệ cho biết, theo luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, HĐND TP.HCM và Hà Nội chỉ còn 95 đại biểu, giảm 10 đại biểu so với quy định trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.