TP.HCM: Gỡ phong tỏa hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3

11/06/2021 12:29 GMT+7

Sáng 11.6, hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3, TP.HCM) trở lại hoạt động sau 21 ngày phong toả kể từ khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 vào ngày 20.5.

UBND P.5, Q.3 ra thông báo gỡ phong tỏa, cách ly y tế tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3, TP.HCM) từ 0 giờ ngày 11.6.

Người dân hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu rón rén ăn mừng gỡ phong tỏa Covid-19

Hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu P.5, Q.3, TP.HCM gỡ phong tỏa và cách ly y tế từ 0 giờ ngày 11.6

ẢNH: KHÁNH TRẦN

Ghi nhận tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3), sau khi gỡ phong tỏa vào lúc 0 giờ ngày 11.6, đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một số người dân đứng trước cửa nhà nói chuyện vui vẻ khi sắp trở lại cuộc sống bình thường. Hiện khu vực này vẫn hạn chế người ra, vào và buộc phải khai báo y tế.

Người dân đứng trước cửa nói chuyện với nhau

ẢNH: KHÁNH TRẦN

Ông Huỳnh Anh Dũng (60 tuổi) sống tại hẻm cho biết: “Lúc người ta lập rào chắn sáng 20.5, rồi nhân viên y tế tới lấy mẫu xét nghiệm, tôi cũng lo vì lúc này đã không có thu nhập mà còn nhiễm bệnh thì rất mệt. Nhưng may mắn, sau khi lấy mẫu xét nghiệm, các hộ ở đây đều đã âm tính. Ủy ban gửi thông báo gỡ phong tỏa từ hôm qua, nhưng nay tôi cũng chưa vội đi đâu, đợi tình hình dịch bệnh ổn định đã”.

Sau gỡ phong tỏa, người dân tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu vẫn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

ẢNH: KHÁNH TRẦN

Có nhà kinh doanh hàng ăn trong hẻm, ông Huỳnh Văn Đức (80 tuổi) cho biết chờ thêm vài tuần nữa mới bán lại để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng: “Giờ đã được bán ăn lại bình thường rồi, nhưng nếu bán sẽ có nhiều người lui tới, nên tôi bàn với gia đình chờ 1 - 2 tuần nữa cho yên tâm. Chúng tôi mong mau hết dịch bệnh để buôn bán được lại như trước”.

Những người thuê hàng quán tại hẻm chưa hoạt động trở lại để tránh lây lan dịch bệnh

ẢNH: KHÁNH TRẦN

Theo thông báo của UBND P.5, dù đã gỡ phong toả nhưng người dân tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu vẫn phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Người dân đã có thể buôn bán các mặt hàng thiết yếu tại nhà nhưng phải thực hiện nghiêm quy tắc 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét và không tụ tập quá 5 người.
Cũng theo thông báo, người dân tuyệt đối không bán tại chỗ, chỉ bán mang về và đặt hàng qua mạng. Các hộ dân cho thuê mặt bằng ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu tạm dừng cho thuê đối với người dân từ nơi khác tới thuê để kinh doanh nhằm hạn chế việc lây lan dịch bệnh.

Người dân ở hẻm tâm dịch Covid-19 Gò Vấp vẫy cờ mừng gỡ phong tỏa

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.5, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 3 ca nhiễm Covid-19, gồm: BN 4780, BN 4781 và BN 4782 cùng ngụ hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3). Trong đó BN 4780 là mẹ, BN 4781 và BN 4782 là con, ngụ cùng nhà.
TP.HCM triển khai mở rộng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 giám sát các hộ gia đình sinh sống trong hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu với khoảng 2.000 mẫu.
Điều tra ban đầu, HCDC đã truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở và chuyển cách ly lấy mẫu xét nghiệm khẩn. Trong 15 trường hợp F1 thì phát hiện thêm 2 người con ngụ cùng nhà BN 4780 cũng nhiễm Covid-19 là BN 4781 và BN 4782.
Đến ngày 3.6, thêm 2 trường hợp F1 trở thành F0, nâng số ca mắc Covid-19 liên quan hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu lên 7 BN. Cụ thể, 3 ca đầu gồm: BN 4780, BN 4781 và BN 4782 (BN 4780 là mẹ, BN 4781 và BN 4782 là con); 2 ca kế tiếp gồm BN 5392 (cháu nội BN 4780) và BN 5463 (con gái BN 4780) và 2 ca F1 ở nơi khác có liên quan đến chuỗi lây nhiễm này. Trong số 7 ca mắc, có 1 ca tử vong vào ngày 2.6.
Kết quả giải mã gien vi rút SARS-CoV-2 trên mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân trong chuỗi lây nhiễm ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phát hiện biến chủng vi rút Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.