TP.HCM họp báo về dự án Khu công nghệ cao

06/08/2019 16:30 GMT+7

Theo kế hoạch được ban hành, vào lúc 17 giờ chiều nay 6.8, UBND TP.HCM tổ chức họp báo về dự án Khu công nghệ cao TP.HCM (Q.9).

Tường thuật trực tiếp
TP.HCM họp báo về dự án Khu công nghệ cao
 
Buổi họp báo do ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì, thông báo tiến độ và kết quả thực hiện kết luận của Thanh Tra Chính phủ liên quan đến dự án Khu công nghệ cao TP.HCM.
Khu công nghệ cao TP.HCM là dự án quy mô, tiên phong trong lĩnh vực đầu tư công nghệ cao. Tuy nhiên, những sai phạm trong quá trình triển khai, dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Lãnh đạo TP.HCM đang có nhiều nỗ lực giải quyết nhằm hướng đến sự ổn định đời sống các hộ dân có liên quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội...
Năm 1998, Thủ tướng ban hành quyết định số 989 về chuẩn bị thành lập Khu công nghệ cao TP.HCM, tổng diện tích 800 ha.
Tháng 4.2004: UBND TP.HCM có văn bản số 1335 kiến nghị Thủ tướng thu hồi 804 ha.
Tháng 5.2004: Thủ tướng có văn bản số 572 cho phép UBND TP.HCM thu hồi 804 ha ở 5 phường: Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Long Thạnh Mỹ và Phước Long B ở Q.9.
Ngày 18.4.2007: Thủ tướng ban hành quyết định số 458 điều chỉnh diện tích Khu công nghệ cao lên 913 ha.
Để thu hồi 913 ha, dự án di dời 3.113 hộ dân. Ngoài ra có thêm 479 hộ dân trong 149 ha đất ngoài ranh để xây dựng khu tái định cư cho số dân bị thu hồi đất trong ranh.
Trong quá trình triển khai, dự án vấp phải khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đền bù giải tỏa, tái định cư, thu hồi đất…
Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong quá trình triển khai dự án để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm dẫn đến khiếu kiện...
Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì tiếp 41 hộ dân (chia làm 3 nhóm) có khiếu nại, tố cáo kéo dài để tìm hướng giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.