TP.HCM kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước: Vì cả nước, cùng cả nước

30/04/2020 11:29 GMT+7

Tại Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã nhắc lại những thành tựu nổi bật của TP.HCM sau 45 năm, khẳng định vai trò đầu tàu vì cả nước, cùng cả nước.

Sáng 30.4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2020). Do diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nguy cơ phức tạp và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng nên TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm theo hình thức trực tuyến tại 47 điểm cầu, mỗi điểm cầu không quá 30 người.
Tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm tại Phòng Khánh tiết và vị trí gần xe tăng 390.

TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước tại Hội trường Thống Nhất (Q.1)

Ảnh: Sỹ Đông

Đến dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cùng các mẹ Việt Nam Anh hùng và các nhân chứng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đến dự kễ kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước

Ảnh: Sỹ Đông

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ôn lại những dấu mốc quan trọng của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ bảo vệ Tổ quốc, qua đó nhấn mạnh truyền thống hào hùng giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhắc lại những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, giáo dục của TP.HCM sau 45 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, khẳng vai trò đầu tàu vì cả nước, cùng cả nước.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh: Sỹ Đông

Các đại biểu thực hiện nghi thức kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước

Ảnh: Sỹ Đông

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước một lần nữa khẳng định ý nghĩa lịch sử và tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, qua đó, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân TP.HCM, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về giá trị lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.