TP.HCM kỷ niệm ngày 30.4 trực tuyến tại 47 điểm cầu

28/04/2020 19:19 GMT+7

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm ngày 30.4 theo hình thức trực tuyến tại 47 điểm cầu, mỗi điểm cầu không quá 30 người tham dự.

Chiều 28.4, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên lễ kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2020) năm nay sẽ tổ chức trực tuyến tại 47 điểm cầu.
Cụ thể, lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ ngày 30.4 tại các điểm cầu ở Hội trường Thống Nhất (2 điểm cầu) và trụ sở UBND TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng 18 sở, ngành và 24 quận, huyện. Mỗi điểm cầu không quá 30 người. Trong đó, tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất, ngoài các lãnh đạo TP.HCM còn có các nhân chứng lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trước khi truyền hình trực tiếp, Đài Truyền hình TP.HCM sẽ chiếu phim tư liệu về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Còn trong ngày mai (29.4), Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức hai đoàn đại biểu đi viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và dự lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP.HCM); Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong dịp này, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM cũng tổ chức triển lãm kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước và 134 năm ngày Quốc tế Lao động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (Q.1) từ ngày 27.4 đến hết ngày 10.5. Đồng thời, nhiều đoàn lãnh đạo sẽ đi thăm các đơn vị và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh và các chương trình đền ơn đáp nghĩa.
Ngoài ra, từ ngày 25.4 đến 25.6, TP.HCM tổ chức chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố tại tuyến đường Lê Duẩn và vòng xoay Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch bằng kinh phí xã hội hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.