TP.HCM: Nữ du học sinh trở về từ Pháp nhiễm Covid-19

Duy Tính
Duy Tính
25/05/2020 18:48 GMT+7

TP.HCM có ca bệnh Covid-19 thứ 58, là một nữ du học sinh trở về từ Pháp, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tối ngày 25.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết trong ngày đã có kết quả xét nghiệm một nữ du học sinh (20 tuổi) dương tính với Covid-19. Đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 326 (BN 326) tại Việt Nam và là ca bệnh thứ 58 tại TP.HCM.

Chiều 25.5: Việt Nam có thêm 1 bệnh nhân Covid-19, là người trở về từ Pháp

Trước đó, ngày 24.5, BN 326 cùng 302 người khác đi trên chuyến bay VN08 từ Pháp nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm.
Ngày 25.5, kết quả xét nghiệm của BN3 26 dương tính với Covid-19 nên BN chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi điều trị.
HCDC cũng đã tiến hành điều tra dịch tễ, tiền sử tiếp xúc của bệnh nhân, xử lý phòng chống lây nhiễm tại khu cách ly. Ngoài ra, 25 thành viên tổ bay trên chuyến bay VN08 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 cũng được cách ly 14 ngày theo quy định.
Liên quan đến chuyến bay VN08, có 2 hành khách mắc bệnh ung thư được chuyển cách ly tại Bệnh viện Nhân dân 115; 1 hành khách mắc bệnh tim mạch chuyển cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thêm 4 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, Việt Nam chữa khỏi cho 271 ca

Theo quy định mới, tất cả những hành khách nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đến 4 lần trong thời gian cách ly: ngày đầu tiên, ngày thứ 5, ngày thứ 10 và ngày thứ 15 trước khi hết thời gian cách ly.
Tính đến ngày 25.5, số ca bệnh Covid-19 xác định tại TP.HCM là 58 ca, trong đó có 53 ca đã điều trị khỏi. 479 người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung, 2 người cách ly tại khu cách ly quận huyện và 14 người đang được theo dõi tại nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.