TP.HCM: Ra mắt Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ

Nhật Linh
Nhật Linh
10/07/2020 13:56 GMT+7

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ là tổ chức xã hội, chịu sự quản lý của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện đi lại.

Ngày 10.7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM tổ chức Đại hội lần thứ nhất, bầu ra Ban chấp hành Hội.
Theo quyết định 1445 của UBND TP.HCM, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ là tổ chức xã hội, chịu sự quản lý của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện đi lại.
Đại hội lần thứ nhất bầu ra 39 thành viên Ban chấp hành và 11 thành viên Ban thường vụ. Trong đó, đại tá Trần Thế Tuyển, nguyên Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông, nguyên Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Huỳnh Thanh Khiết (bên trái), Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, trao hoa chúc mừng đại hội

Ảnh: NHẬT LINH

Thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đầu tiên, đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội
Hỗ trợ gia đình liệt sĩ, cho biết: "Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM sẽ phối hợp với Sở LĐ-TB-XH TP.HCM nắm tình hình gia đình liệt sĩ tại TP.HCM và các địa phương có người thân hy sinh trên địa bàn TP.HCM, đề xuất lãnh đạo thành phố tìm kiếm hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ, giúp đỡ gia đình liệt sĩ".
Với hơn 5.000 liệt sĩ tại TP.HCM, Hội sẽ thành lập quỹ hỗ trợ bằng nguồn lực xã hội nhằm xây dựng nhà tình nghĩa, trao tặng học bỗng cho con em liệt sĩ nghèo, hỗ trợ kinh phí tìm kiếm hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ.
Tại Đại hội lần thứ nhất, các mạnh thường quân cũng đã ủng hộ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM 35 nhà tình nghĩa và hơn 750 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.