TP.HCM: Sai phạm gần 6.900 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm

24/11/2020 05:34 GMT+7

Ngày 23.11, UBND TP.HCM đã báo cáo các cơ quan T.Ư về công tác phòng, chống tham nhũng quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020.

Trong 9 tháng, TP.HCM thực hiện 196 cuộc thanh tra hành chính, trong đó đã ban hành kết luận thanh tra 136 cuộc và đang tiếp tục thực hiện 60 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 112 đơn vị vi phạm hơn 6.898 tỉ đồng, hơn 645 ha đất và 23 căn nhà; đồng thời kiến nghị thu hồi 105 tỉ đồng, hơn 7 ha đất, còn lại là xử lý khác. Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị xử lý hành chính 45 tập thể và 146 cá nhân, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 12 vụ.
Bên cạnh đó, các sở ngành cũng thực hiện 7.406 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện các thiếu sót, sai phạm trên các lĩnh vực như: vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông vận tải, văn hóa - thể thao, y tế, lao động, với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Ngoài ra, TP.HCM đã triển khai 69 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đã ban hành kết luận 36 cuộc, phát hiện vi phạm gần 35 tỉ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 11 tổ chức và 27 cá nhân.
Theo báo cáo của Công an TP.HCM về điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, trong 9 tháng đầu năm, toàn lực lượng đã thụ lý điều tra 28 vụ với tổng số tiền thiệt hại 1.040 tỉ đồng, đã thu hồi hơn 683 tỉ đồng. Hiện đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 vụ, tạm đình chỉ điều tra 2 vụ và đang điều tra 18 vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.