TP.HCM: Tạm giữ 2 nghi phạm chuyên 'khoắng' tài sản ở các công trình xây dựng

Trác Rin
Trác Rin
06/07/2020 21:16 GMT+7

Ngày 6.7, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ 2 nghi phạm chuyên “khoắng” tài sản ở các công trình xây dựng tại TP.HCM, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Trước đó, rạng sáng 28.6, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.3 (TP.HCM) tuần tra trên đường Phạm Ngọc Thạch, phát hiện Lê Hoàng Nữ điều khiển xe máy BS 51T9-7607, chở Nguyễn Tuấn Tú (cùng 30 tuổi, ngụ Q.1), có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi.

Nghi phạm Tú tại cơ quan công an

Ảnh do công an cung cấp

Khi đến công trình xây dựng số 86 Phạm Ngọc Thạch (P.6, Q.3), Tú xuống xe, trộm nhiều thanh sắt tại công trình rồi nhanh chóng leo lên xe tẩu thoát. Ngay lập tức, tổ tuần tra truy đuổi, đến trước số 216 Võ Thị Sáu (P.7, Q.3) thì ép được xe, khống chế 2 nghi phạm, bàn giao cho Công an P.6, Q.3 tiếp tục xử lý.
Qua đấu tranh, Nữ, Tú khai nhận trước đó đã ra tay “khoắng” tài sản tại các công trình xây dựng. Tổng cộng 2 nghi phạm này đã trộm 68 thanh sắt giàn giáo và đem cất giấu tại hẻm số 3 đường Yersin (P.Cầu Ông Lãnh, Q.1).

Nghi phạm Nữ tại cơ quan công an

Ảnh do công an cung cấp

Rạng sáng 28.6, cả 2 tiếp tục trộm 14 thanh sắt tại công trình nói trên thì bị tổ tuần tra phát hiện, bắt quả tang.
Ngày 6.7, Công an P.6 hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển Cơ quan CSĐT Công an Q.3 tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện Công an Q.3 đã ra quyết định tạm giữ 2 nghi phạm trên để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.