TP.HCM: Tạm phong tỏa Bệnh viện Q.Tân Phú do 3 ca nghi nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Duy Tính
Duy Tính
28/05/2021 11:22 GMT+7

Bệnh viện Q.Tân Phú TP.HCM phải phong tỏa, tạm dừng nhận bệnh do 3 người nghi nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng từng đến đây khám bệnh.

Sáng nay, 28.5, tin từ Sở Y tế TP.HCM, cho biết Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Q.Tân Phú TP.HCM tạm ngưng nhận bệnh để rà soát công tác phòng chống dịch Covid-19.

Xuất hiện 3 ca nghi nhiễm Covid-19, Bệnh viện quận Tân Phú tạm phong tỏa

Theo Sở Y tế, trước đó có 3 người có triệu chứng vào Bệnh viện Q.Tân Phú khám. 3 bệnh nhân được cách ly, khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả 3 nghi nhiễm Covid-19.

Bệnh viện ngưng nhận bệnh.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đặc biệt, 3 ca nghi nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp.

Trưa 28.5: Thêm 40 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước tại Hà Nội và 5 địa phương khác

Hiện tại Bệnh viện Q.Tân Phú đang phong tỏa, khử khuẩn. Nhiều bệnh nhân và thân nhân khá bất ngờ. Nhân viên bệnh viện thì tập trung trước sân khá đông.

Người dân cung cấp thực phẩm vào trong bệnh viện tại hàng rào giới hạn.

ẢNH: ĐỘC LẬP

 

Bệnh viện Q.Tân Phú phong tỏa, khử khuẩn.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.