TP.HCM: Trồng cần sa ở TP.Thủ Đức rồi lên Facebook rao bán

Công Nguyên
Công Nguyên
17/03/2021 22:12 GMT+7

Một thanh niên trồng cần sa trong vườn nhà tại P.Long Phước (TP.Thủ Đức) rồi lên Facebook rao bán.

Ngày 17.3, Công an TP.HCM cho biết chỉ trong vòng 1 tuần Công an TP.Thủ Đức liên tiếp phát hiện 3 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy bắt giữ 5 nghi phạm. Đặc biệt, Công an TP.Thủ Đức phát hiện một thanh niên trồng cần sa trong vườn nhà tại P.Long Phước để sử dụng và lên Facebook rao bán kiếm tiền.

Từ phải sang trái lần lượt Quân, Linh, Hải bị Công an TP.Thủ Đức bắt giữ liên quan đến ma túy

Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Công an TP.HCM, ngày 15.3, Công an P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) tuần tra trên đường Kha Vạn Cân thì phát hiện Trần Quang Hải (48 tuổi) đi xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.
Công an phát hiện trong người Hải có cất giấu 50g ma túy đá. Hải khai nhận số ma túy nói trên vừa mua tại Q.8 với giá 15 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Ma túy đá bị Công an TP.Thủ Đức phát hiện, thu giữ

Ảnh: Công an TP.HCM

Trước đó, ngày 11.3 Công an TP.Thủ Đức bắt quả tang Hồ Minh Quân (23 tuổi) tàng trữ 5 gói ma túy đá.
Từ lời khai của Quân, Công an TP.Thủ Đức đã khám xét nơi ở và bắt giữ Ngô Hoàng Linh (35 tuổi). Công an thu giữ của Quân và Linh hơn 76g ma túy đá. Đấu tranh với hai nghi phạm này, Công an TP.Thủ Đức mở rộng bắt giữ được Nguyễn Thị Quý (38 tuổi - đây là đối tượng bị Công an Bình Dương truy nã về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”).
Ngày 12.3, Công an TP.Thủ Đức kiểm tra hành chính căn nhà 284/29 đường Long Thuận (P.Long Phước) do Đoàn Công Danh (26 tuổi) làm chủ.
Tại đây, công an phát hiện 140 cây cần sa trồng trong chậu, 5 bịch cần sa khô và nhiều dụng cụ, thiết bị trồng và sử dụng cần sa.

Cần sa khô được trồng tại TP.Thủ Đức rao bán trên Facebook

Ảnh: Công an TP.HCM

Danh khai nhận mình trồng cần sa từ tháng 10.2020 để sử dụng. Khi không sử dụng hết, Danh phơi khô cần sa rồi lên Facebook rao bán. Hiện Công an TP.Thủ Đức đang hoàn tất hồ sơ, mở rộng điều tra các vụ án nói trên để xử lý theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.