An Giang: Cần sa trồng kế bên ruộng lúa như trồng rau, người dân khai 'trồng để nuôi gà'

15/03/2021 18:10 GMT+7

Khi bị lực lượng Công an phát hiện trong vườn có trồng cây cần sa, loại cây bị pháp luật nghiêm cấm. Người trồng khai không biết đó là loại cây gì, chỉ trồng để nuôi gà.

Chiều 15.3, Công an H.Tri Tôn (An Giang) cho biết đơn vị vừa phát hiện một hộ dân tại xã biên giới Lạc Quới trồng trái phép nhiều cây cần sa trong vườn nhà nên tiến hành nhổ bỏ và lập biên bản để xử lý.

Công an H.Tri Tôn, An Giang thu giữ toàn bộ số cần sa để tiêu hủy

Ảnh do công an cung cấp

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 14.3, sau khi nhận được tin báo của người dân tại khu vực vườn của nhà ông Nguyễn Văn Út (40 tuổi, trú ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, H.Tri Tôn) có trồng nhiều cây cần sa, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế, ma túy, Công an H.Tri Tôn phối hợp công an địa phương tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong vườn nhà ông Út có trồng 32 cây cần sa với chiều cao từ 0,6 m đến 2,7 m.
Khai báo với công an, ông Nguyễn Văn Út khai nhận không biết đó là cây gì, thấy người khác trồng trị bệnh cho gà hiệu quả nên xin về trồng làm thuốc cho gà ăn, chứ không biết đây là loại cây mà pháp luật cấm trồng. Lực lượng Công an đã buộc ông Út nhổ bỏ toàn toàn bộ số cây cần sa nêu trên và tiến hành cho ông Út viết cam kết không tái phạm.
Hiện Công an H.Tri Tôn đang tiếp tục làm rõ vụ trồng cần sa trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.