Triệt phá đường dây đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép

24/04/2021 06:32 GMT+7

Từ tháng 4 đến nay, nhóm thực hiện trót lọt 90 vụ, đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép.

Ngày 23.4, Công an TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xác nhận đã phá gỡ một đường dây tổ chức cho gần 200 người Trung Quốc (TQ) và Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép qua lại biên giới Việt Nam - TQ do nghi phạm Giàng Mỉ (31 tuổi, trú xã Bản Lầu, H.Mường Khương, Lào Cai) cầm đầu.
Vụ án khởi đầu từ ngày 13.4, Đội an ninh Công an TP.Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát giao thông đường bộ (Bộ Công an) bắt giữ nghi phạm Bùi Thị N. (26 tuổi, trú Nghệ An) có hành vi vượt biên trái phép tại địa bàn xã Bản Lầu (H.Mường Khương).
Qua đấu tranh, N. khai trước đó có chi 12 triệu đồng thuê người chỉ đường vượt biên sang TQ hành nghề mại dâm nhưng khi trở về Việt Nam thì bị bắt giữ.
Từ đây, Công an TP.Lào Cai phát hiện một đường dây đưa phụ nữ sang TQ hành nghề mại dâm và đưa người TQ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngay sau đó, Công an TP.Lào Cai triệu tập nhóm đối tượng cùng trú xã Bản Lầu gồm: Giàng Mỉ, Hoàng Sang (21 tuổi), Thào Thành (18 tuổi), Giàng Nhà (18 tuổi).
Ngày 22.4, Công an TP.Lào Cai ra lệnh bắt thêm 2 nghi phạm Hoàng Sang (33 tuổi) và Lý Chừ (33 tuổi).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận làm thuê cho Giàng Mỉ để đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua lại biên giới Việt Nam - TQ và từ tháng 4 đến nay, nhóm thực hiện trót lọt 90 vụ, đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép. Mỉ trả công cho các đối tượng từ 600.000 - 1 triệu đồng/người. Đối với người TQ và người Việt Nam từ TQ muốn về Việt Nam thì sẽ đi theo đường về thôn Na Nhung (xã Bản Lầu) bàn giao cho Vũ Văn Huân (27 tuổi) lái xe taxi để tiếp tục chở vào TP.Lào Cai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.