Triệt phá đường dây sản xuất hàng chục ngàn tuýp keo giả

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/12/2019 09:48 GMT+7

Hàng chục ngàn tuýp keo nhãn hiệu Apollo Silicone được làm giả từ Trung Quốc sau đó chuyển về thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) để chờ đem đi tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 20.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an) và Tổng cục Quản lý thị trường triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn tại thành phố Uông Bí.
Trước đó, vào ngày 18.12, kiểm tra một kho hàng tại khu Hợp Thành (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí) cơ quan chức năng phát hiện tại đây chứa 30.000 tuýp keo giả, nhãn hiệu Apollo Silicon, tổng giá trị số hàng khoảng 1 tỉ đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng là Bùi Đắc Hùng (40 tuổi, trú tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí) không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Hàng chục ngàn tuýp keo giả bị bắt giữ

Ảnh Duy Hưng

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hùng khai nhận mình làm đầu mối, rồi phối hợp với một số đối tượng người Trung Quốc tổ chức sản xuất keo dán giả nhãn hiệu Apollo Silicone tại Trung Quốc.
Để đưa hàng về Việt Nam, Hùng thuê người tổ chức vận chuyển lậu từ khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) rồi cất giấu tại thành phố Uông Bí sau đó đem đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên…
Bằng thủ đoạn trên, chỉ riêng từ tháng 10 đến nay, Hùng đã thu lời khoảng 200 triệu đồng.
Ngày 18.12, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hùng để điều tra về hành vi sản xuất, chứa chấp, tổ chức vận chuyển hàng giả.
Theo Tổng cục Quản lý thị trường, thương hiệu keo Apollo Silicone đã được một doanh nghiệp đăng ký bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.