Triệt phá nhiều băng nhóm ma túy trang bị súng quân dụng

Thái Sơn
Thái Sơn
08/07/2020 07:17 GMT+7

Trong tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6.2020), lực lượng chức năng triệt phá nhiều băng nhóm ma túy trang bị súng quân dụng.

Ngày 7.7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) có báo cáo tình hình hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6.2020).
Theo đó, ngày 20.6, tại TP.HCM, C04 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bắt giữ ổ nhóm ma túy do Lê Quang Trường (ngụ Q.10, TP.HCM) cầm đầu, thu giữ 53,3 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 18.200 viên ma túy tổng hợp, 1 súng quân dụng CZ75 và 5 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác liên quan.
Ngày 29.6, C04 tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 6 nghi phạm trong đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội, thu giữ 54 bánh heroin, 2 khẩu súng và 7 viên đạn.
Đáng chú ý, ngày 30.6, tại TP.HCM, C04 phối hợp Công an TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Bộ đội biên phòng khám phá chuyên án, bắt giữ Trần Thanh Phong (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), thu giữ 0,5 kg ma túy đá cùng một số vật chứng liên quan.
Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng bắt 5 nghi phạm khác, thu giữ thêm 5,5 kg methamphetamine, 6 khẩu súng và 23 viên đạn, 1 lựu đạn...
Theo C04, sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hết giãn cách xã hội, đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây phạm tội ma túy sẽ hoạt động trở lại. Do đó, C04 tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị, địa phương làm tốt công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy; không để ma túy thẩm lậu qua biên giới, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy; đặc biệt không để hình thành các ổ, nhóm sản xuất trái phép ma túy ở trong nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.