Trộm 400 triệu đồng trên máy bay, một người Trung Quốc lãnh 8 năm tù

29/09/2017 17:39 GMT+7

Ngày 29.9, TAND TP.Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Wang Qing Jian (53 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 8 năm tù vì hành vi trộm 400 triệu đồng của một hành khách trên máy bay.

Theo cáo trạng, Wang Qing Jian nhập cảnh vào Việt Nam cuối tháng 9.2016. Sáng 24.11.2016, bị cáo đi chuyến bay VN104  của Vietnam Airlines từ TP.HCM ra Đà Nẵng và ngồi ghế 21C.
Trên chuyến bay có ông Ngô Ngọc Thuận (42 tuổi, ngụ TP.HCM) ngồi ở ghế 20B. Ông Thuận đi cùng gia đình và mang hành lý xách tay có 1,6 tỉ đồng.
Wang Qing Jian lợi dụng sơ hở đã đứng lên lục túi xách ông Thuận, giấu tiền vào áo khoác rồi cầm theo túi ni lông màu đen đi vào nhà vệ sinh.
[VIDEO] Phiên tòa xử bị cáo trộm 400 triệu đồng trên máy bay - Thực hiện: Nguyễn Tú
Khi bị cáo quay lại chỗ ngồi, hành vi trên bị hành khách N.T.T.G. ngồi gần đó phát hiện.
Khi máy bay hạ cánh, bà G. báo ông Thuận kiểm tra thì ông Thuận phát hiện mất 400 triệu đồng. Lực lượng an ninh sân bay nhận tin báo đã ngăn chặn bị cáo, phát hiện số tiền của ông Thuận trong va li bị cáo.
Theo HĐXX, 10 ngày trước khi bị bắt, Wang Qing Jian cũng đã từng bị tổ bay lập biên bản về hành vi lục túi của hành khách trên chuyến bay VN112 từ TP.HCM đi Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.