Trộm xe máy dùng dao tấn công cảnh sát

22/04/2016 15:51 GMT+7

Sau khi bị cảnh sát giao thông truy đuổi vì có biểu hiện nghi vấn, 1 trong 2 thanh niên trộm xe máy đã lao vào tấn công cảnh sát.

Sau khi bị cảnh sát giao thông truy đuổi vì có biểu hiện nghi vấn, 1 trong 2 thanh niên trộm xe máy đã lao vào tấn công cảnh sát.

Dụng cụ để phá khóa xe máy và con dao tên trộm dùng để tấn công cảnh sát - Ảnh: Minh Chiến​Dụng cụ để phá khóa xe máy và con dao tên trộm dùng để tấn công cảnh sát - Ảnh: Minh Chiến​
Ngày 22.4, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (PC67, Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, bàn giao Phan Thành Nam (34 tuổi, trú tại 199 Lò Đúc, P.Đông Mác, Q.Hoàn Kiếm) cho công an phường Ngã Tư Sở (Q.Đống Đa, Hà Nội) tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, vào 17 giờ 10 phút ngày 21.4, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát giao thông số 3, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tây Sơn - Thái Thịnh, phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy từ tòa nhà Mipec Tower (số 229 phố Tây Sơn) đi ra, có biểu hiện nghi vấn. Cùng lúc, phía sau có người dân đuổi theo theo tri hô “cướp! cướp!”.
Lúc này, tổ công tác tiến về phía hai thanh niên khả nghi yêu cầu làm rõ sự việc, bất ngờ 1 trong 2 thanh niên rút dao ra lao về phía cảnh sát giao thông tấn công, rồi bỏ chạy về hướng phố Thái Thịnh.
Bị truy đuổi, một thanh niên đã chạy vào ngõ 58 phố Thái Thịnh, đồng thời tiếp tục rút dao lao vào tấn công cảnh sát, nhưng đã bị khống chế. Đối tượng còn lại đã bỏ trốn.
Khi cảnh sát khống chế được nam thanh niên, nhiều người dân đã lao vào đánh “hôi” tới tấp.
Cảnh sát giao thông khống chế kẻ trộm Ảnh cắt từ clip
Bước đầu cơ quan công an làm rõ, hai thanh niên trên đã phá khóa và trộm chiếc xe máy của người dân tại bãi xe trong tòa nhà Mipec, nhưng bị phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.