Truy nã nhiều bị can liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng

22/11/2020 06:31 GMT+7

Ngày 21.11, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt được Nguyễn Hoàng Út (tự Út Mạnh, 49 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) theo lệnh truy nã đặc biệt, do liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thu thập đủ chứng cứ và quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi, ngụ xã Châu Phong, TX.Tân Châu), Võ Văn Trung (40 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, cùng tỉnh An Giang). Tuy nhiên, do 3 bị can này không có mặt tại địa phương nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.
Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 30.10, tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tuần tra trên tuyến biên giới, phát hiện nhóm người điều khiển xuồng máy từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi đến khu vực ấp Vĩnh Chánh 1, P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, nhóm này cho xuồng cập vào rồi khuân vác các bao tải và bọc ni lông màu đen lên bờ. Khi công an ập đến, cả nhóm chống trả quyết liệt và chạy xuống xuồng tẩu thoát. Lực lượng công an đã kịp bắt giữ Trần Văn Hải (49 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) và thu giữ tang vật gồm 2 bao tải và 1 bọc ni lông màu đen chứa 51 kg vàng 9999.
Liên quan vụ án, đã có 4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gồm Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, ngụ H.An Phú), Võ Minh Tâm (33 tuổi) và Phan Văn Bồ (43 tuổi, cùng ngụ TP.Châu Đốc).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.