Truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” 2 chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3

Huy Đạt
Huy Đạt
16/10/2020 12:32 GMT+7

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định truy tặng huy hiệu " Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm lâm 67, thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Sáng 16.10, thông tin từ Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế cho biết, sáng cùng ngày (16.10), Tỉnh đoàn vừa nhận quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về sự hy sinh của 2 chiến sĩ tại Trạm kiểm lâm 67 khi trên đường làm nhiệm vụ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, H. Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế )

Lời hứa mãi dở dang của thiếu tá hy sinh ở thủy điện Rào Trăng 3

Đại úy Nguyễn Cảnh Cường đã được thăng lên cấp hàm thiếu tá

H.Đ

Theo đó, quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4. 

2 quân nhân hy sinh ở Rào Trăng 3 được truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”

Trước khi gặp nạn, chiến sĩ Tôn Thất Bảo Phúc mang quân hàm đại úy; chiến sĩ Nguyễn Cảnh Cường mang quân hàm đại úy. Trong tối 15.10, hai chiến sĩ đã được thăng lên cấp hàm thiếu tá.

Hiện trường nơi 13 người trong đoàn công tác gặp nạn

Đ.X

 
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi nhận được tin báo từ người dân vào lúc 12 giờ ngày 12.10 về sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời, đoàn kiểm tra gồm có 21 người. Đến tối 12.10, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn đã tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Tuy nhiên, đến lúc 0 giờ ngày 13.10, xảy ra sự cố sạt lở kinh hoàng tại khu vực đoàn đang tạm nghỉ, có 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, 13 người còn lại gặp nạn trong đó có hai chiến sĩ Tôn Thất Bảo Phúc và Nguyễn Cảnh Cường.
Đến tối 15.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 thi thể của đoàn công tác gặp nạn trong vụ sạt lở kinh hoàng ở thủy điện Rào Trăng 3. Sau đó, các thi thể đã được đưa về Bệnh viện Quân y 268 (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) trong đêm.

Công nhận liệt sĩ đối với 13 cán bộ hy sinh ở Rào Trăng 3

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.