Truy tố 14 bị can sản xuất, kinh doanh xăng giả

29/03/2020 06:00 GMT+7

Ngày 28.3, liên quan vụ án sản xuất, kinh doanh xăng giả tại Đắk Nông, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can về tội 'sản xuất, buôn bán hàng giả'.

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Thu Hòa (39 tuổi, trú TP.Cần Thơ), Nguyễn Văn Hướng (50 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (36 tuổi), Nguyễn Công Thành (35 tuổi), Phạm Hồng Quang (40 tuổi), Hồ Văn Hùng (25 tuổi), Hồ Thị Nhẫn (27 tuổi), Nguyễn Văn Lam (48 tuổi) và Bùi Thị Duyên (48 tuổi, cùng trú tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Mạnh Tiến (45 tuổi), Lê Văn Tĩnh (35 tuổi), Nguyễn Quang Thuận (36 tuổi), Hoàng Thụy Minh Việt (44 tuổi), Nguyễn Thị Kim Loan (35 tuổi, cùng trú tỉnh Đồng Nai).

Trục lợi bất chính

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh nhiên liệu, Nguyễn Văn Hướng, chủ DNTN thương mại Tâm Anh (Đắk Nông) biết Nguyễn Thị Thu Hòa, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn (TP.Cần Thơ) có bán Solmix, Orgasol, BMSol Petro... (gọi là dung môi). Hướng cũng biết được việc dùng dung môi pha trộn vào xăng A95 và cho một ít bột màu để tạo màu thành xăng A95 giả, sau đó bán ra thị trường sẽ có lợi nhuận cao hơn so với việc nhập bán xăng A95 mua từ các nhà phân phối chính hãng.
Đầu năm 2018, Hướng cùng Nguyễn Mạnh Tiến, chủ DNTN thương mại xăng dầu Vân Nam (Đắk Nông) và Nguyễn Văn Sơn thống nhất góp tiền mua 1 xe bồn để vận chuyển xăng dầu và dung môi cho các cửa hàng của mình và bán cho các cửa hàng khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ngày 22.1.2019, Sơn và Lê Văn Tĩnh (tài xế xe bồn) đến Công ty TNHH MTV Phạm Sơn lấy 20.000 lít dung môi rồi vận chuyển về giao cho cửa hàng xăng dầu Lam Duyên (của vợ chồng Bùi Thị Duyên và Nguyễn Văn Lam, ở H.Đắk Song, Đắk Nông) đã đặt mua 10.000 lít. Trong lúc giao dung môi, những người này bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Cũng cùng chuyến xe bồn này, trước đó Sơn cùng Tĩnh giao 4.000 lít dung môi cho đại lý bán lẻ xăng dầu Thành Lập (ở H.Đắk R’lấp, Đắk Nông) do Nguyễn Công Thành làm chủ. Kết quả điều tra xác định từ ngày 26.9.2018 đến 24.1.2019, Thành còn nhập 14.000 lít dung môi của Hướng, pha trộn với xăng A95 rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.
Cũng theo kết quả điều tra, từ ngày 27.7.2018 đến 24.1.2019, Hướng, Sơn và Tiến đã mua của Hòa tổng cộng 920.000 lít dung môi, bán cho 32 cửa hàng xăng dầu khác trên địa bàn Đắk Nông và đem về cửa hàng của gia đình để pha trộn vào xăng A95 bán ra thị trường. Tổng khối lượng mà Hướng, Tiến và Sơn phải chịu trách nhiệm là 952.154 lít, có trị giá tương đương với số lượng hàng thật hơn 19,8 tỉ đồng.

Kinh doanh kiểu “ma giáo”

Kết quả điều tra còn xác định từ tháng 11.2016, Hoàng Thụy Minh Việt cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Loan (hành nghề kinh doanh xăng dầu ở Đồng Nai) trực tiếp liên hệ với Hòa mua dung môi về để pha trộn vào xăng A95 mua từ các nhà phân phối và bán lại cho các cửa hàng xăng dầu khác. Ngày 20.1.2019, Hồ Thị Nhẫn gọi điện thoại cho Loan đặt mua 27.000 lít dung môi. Loan cho tài xế Nguyễn Quang Thuận điều khiển xe bồn chở dung môi từ Cần Thơ về Đắk Nông giao cho Nhẫn. Đêm 24.1.2019, Hồ Văn Hùng cùng Thuận đến cửa hàng xăng dầu Vinh Quang (ở TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) do Phạm Hồng Quang làm chủ để giao 10.000 lít dung môi, thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 3.2018 đến 24.1.2019, Quang còn nhiều lần mua dung môi của Nhẫn với tổng khối lượng 36.000 lít, dùng pha trộn với xăng A95 để bán ra thị trường. Cũng trong thời gian này, Nhẫn mua của Loan và Việt 774.000 lít dung môi. Trong đó, Nhẫn bán lại cho các cửa hàng xăng dầu khác 747.000 lít để thu lợi bất chính. Tính từ ngày 3.1.2017 đến 24.1.2019, Loan và Việt mua của Nguyễn Thị Thu Hòa tổng số lượng dung môi hơn 20 triệu lít, trị giá hơn 253 tỉ đồng...
Quá trình điều tra đã làm rõ tính từ khi Công ty TNHH MTV Phạm Sơn thành lập đến ngày 24.1.2019, Nguyễn Thị Thu Hòa đã bán dung môi cho 291 tổ chức, cá nhân với tổng khối lượng hơn 155 triệu lít, tổng trị giá 1.959 tỉ đồng.
Trong quá trình kinh doanh, Hòa biết được mục đích các đối tượng mua dung môi về là để pha trộn với xăng A95 rồi bán xăng không đạt chất lượng này cho người tiêu dùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.