Truy xét nhóm xăm trổ hành hung phóng viên Báo Người Lao Động

26/03/2019 16:19 GMT+7

Công an đang truy xét nhóm người xăm trổ hành hung PV Báo Người Lao Động tại hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Chiều 26.3, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết Đội Cảnh sát hình sự công an quận này đang khẩn trương truy xét các đối tượng hành hung phóng viên Báo Người Lao Động tại hiện trường tai nạn giao thông.
Đội Cảnh sát hình sự cũng đã liên hệ và tiếp nhận một số đoạn clip tại hiện trường hành hung PV mà các báo cung cấp nhằm xác minh nghi phạm.
Cũng trong sáng nay 26.3, UBND TP.Đà Nẵng có công văn do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh ký, truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Giám đốc Công an TP và Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê liên quan đến thông tin phóng viên Trần Văn Quyên (bút danh Vĩnh Quyên Báo Người Lao Động) bị hành hung.
Theo đó, UBND TP giao Công an TP chủ trì, phối hợp UBND Q.Thanh Khê khẩn trương điều tra, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo lãnh đạo UBND TP trước ngày 28.3.
Vụ hành hung phóng viên xảy ra khi phóng viên tác nghiệp tại hiện trường Ảnh: V.T

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 25.3 trên đường Nguyễn Tất Thành xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô.

PV Vĩnh Quyên Báo Người Lao Động (Văn phòng miền Trung) tác nghiệp tại hiện trường đã bị nhóm côn đồ xăm trổ, đầu trọc, một số người nói giọng Bắc bao vây, hành hung phóng viên buộc xóa hình ảnh.

Cùng ngày, Hội Nhà báo TP.Đà Nẵng cũng đã có công văn đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Công an TP… khẩn trương điều tra làm rõ, có biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền hoạt động báo chí sau vụ việc phóng viên Vĩnh Quyên bị tấn công ngay cả khi có Công an P.Xuân Hà tại hiện trường.

“Chúng tôi xem đây là hành động không thể chấp nhận được, xem thường pháp luật, cản trở nhà báo tác nghiệp. Với chức năng là cơ quan bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên nhà báo trên địa bàn, chúng tôi lên án sự việc nêu trên” - văn bản Hội nhà báo TP nêu.

Theo Hội Nhà báo TP, Điều 9 và 13 luật Báo chí năm 2016 nêu rõ: “Báo chí hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ, nghiêm cấm việc đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.