Từ 0 giờ ngày 1.6, tạm dừng tuyến vận tải hành khách Quảng Ngãi - TP.HCM

Phạm Anh
Phạm Anh
31/05/2021 19:39 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hỏa tốc, chỉ đạo từ 0 giờ ngày 1.6, tạm dừng hoạt động tất cả các phương tiện trên tuyến vận tải hành khách Quảng Ngãi - TP.HCM.

Chiều 31.5, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo từ 0 giờ ngày 1.6, tạm dừng tất cả các phương tiện vận tải hành khách từ Quảng Ngãi đi TP.HCM và ngược lại.

Ngoài tạm dừng các phương tiện vận tải hành khách nói trên, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tất cả công dân từ TP.HCM về Quảng Ngãi từ ngày 15 - 30.5 phải khai báo y tế tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn, thực hiện các biện pháp y tế theo đúng quy định và thực hiện nghiêm túc việc cách ly theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Bản tin Covid-19 ngày 31.5: Bối rối ngày đầu TP.HCM giãn cách xã hội, cả nước 214 ca mắc mới

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cho các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã rà soát ngay công dân từ vùng dịch tại TP.HCM về Quảng Ngãi kể từ ngày 15.5 đến ngày 30.5, để áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Đồng thời, kích hoạt tổ Covid-19 cộng đồng để giám sát, nhắc nhở, quản lý người đi từ vùng dịch về địa phương theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng công dân”.

Hiện tại, dù tạm dừng tất cả các phương tiện vận tải hành khách từ Quảng Ngãi đi TP.HCM tỉnh Quảng Ngãi, nhưng trên địa bàn đã 25 ngày liên tục không ghi nhận ca mắc mới, đối tượng nguy cơ đã được cách ly, xét nghiệm kịp thời. Tỉnh Quảng Ngãi hiện còn cách ly tập trung 27 người, cách ly tại nhà 1.367 người. Bệnh nhân 3067 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19 và được công bố khỏi bệnh, xuất viện về nhà.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.