Tuyên án tử hình kẻ truy sát gia đình vợ cũ ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
29/01/2021 05:11 GMT+7

Lê Minh Hải, kẻ dùng dao truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người chết, 1 người bị thương, bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình về tội giết người.

Ngày 28.1, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hải (38 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; kẻ dùng dao truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người chết, 1 người bị thương) mức án tử hình về tội giết người.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, Hải quê Nghệ An, kết hôn với chị Bùi Thị Dung (38 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) năm 2007 và có một con chung. Sau đám cưới, Hải được nhà vợ cho mượn mảnh đất bên cạnh để xây nhà sinh sống. Năm 2020, Hải và chị Dung ly hôn. Bị cáo Hải sau đó đưa con trai đi thuê nhà trọ, chị Dung ra Hà Nội làm việc.
Đầu tháng 9.2020, ngôi nhà vợ chồng Hải sinh sống trước đây thuộc diện phải giải tỏa và được đền bù hơn 216 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Vân (72 tuổi, mẹ chị Dung) đi nhận số tiền này. Nghe tin, Hải đến gặp bà Vân đòi chia tiền và được đồng ý chia đôi.
Sáng 28.9.2020, Hải gọi điện cho bà Vân, đề nghị đến lấy tiền nhưng bà Vân từ chối, do con gái ở Hà Nội chưa về. Nghĩ rằng bị lừa, 13 giờ cùng ngày, Hải bỏ dao trong cốp xe máy rồi đến nhà bà Vân và cãi vã với bà cùng 2 con gái của bà này là chị Bùi Thị Nhung (48 tuổi) và chị Bùi Thị Huỳnh (42 tuổi). Sau đó, Hải lấy dao trong xe máy truy sát 3 người, khiến chị Nhung và chị Huỳnh tử vong, bà Vân bị thương, tổn hại sức khỏe 8%. Đến 18 giờ cùng ngày, Hải bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ tại TT.Hưng Nguyên (H.Hưng Nguyên, Nghệ An), cách hiện trường vụ án khoảng 70 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.