Tuyết dày đến nửa mét, dài gần 10 km ở đèo Ô Quý Hồ

16/12/2013 16:51 GMT+7

(TNO) Tuyết dày đến nửa mét ở khu vực đèo Ô Quý Hồ, các phương tiện giao thông bị cấm qua đèo để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với Thanhnien Online, Phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa, ông Nguyễn Ngọc Hinh cho biết, giao thông qua đèo Ô Quý Hồ trong ngày hôm nay 16.12 đã tạm thời bị gián đoạn do tuyết rơi dày và đóng băng trên mặt đường.

Ô Quý Hồ là khu vực đầu tiên được ghi nhận có mưa tuyết tại huyện Sa Pa vào khoảng 9 giờ sáng qua 15.12 và kéo dài cho đến sáng nay 16.12.

Ông Hinh cho biết, tại đèo Ô Quý Hồ, nhiều nơi tuyết dày đến 40 – 50 cm, bao phủ trên đoạn đường dài gần 10 km. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát giao thông phải hạn chế phương tiện giao thông. Xe tải hạng nặng, xe chở khách, xe du lịch tạm thời bị cấm đi qua đèo.

Từ sáng sớm nay, 3 xe ủi được điều lên đèo Ô Quý Hồ để san gạt tuyết khỏi mặt đường. Dự kiến đến chiều tối nay, công việc san gạt tuyết mới hoàn thành và thông đường trở lại.

Cũng theo ông Hinh, dù chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại nhưng tuyết rơi dày đã làm hư hỏng một số đường dây điện tại xã San Xả Hồ khiến địa phương này đang bị mất điện.

Hiện tượng tuyết rơi không được dự báo trước đã khiến người dân địa phương không kịp di chuyển các đàn gia súc lớn từ rừng về nhà tránh rét. Trong ngày 15.12, nhiều gia đình ở xã San Xả Hồ đã phải di chuyển các đàn gia súc sang khu vực lân cận thuộc huyện Tân Uyên và Tam Đường của tỉnh Lai Châu để tránh mưa tuyết.

Tuyết phủ trắng cao nguyên đá Đồng Văn

Phó trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Phó Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang, thiếu tá Nguyễn Minh Giáp cho biết, mưa tuyết cũng diễn ra ở xã Sà Phìn và thị trấn Phó Bảng trong suốt đêm 15.12.

Tại đồn biên phòng Phó Bảng, sáng nay cán bộ chiến sĩ được huy động để san gạt lớp tuyết, lấy lối đi tại khu làm việc.

Khắp khu vực cao nguyên đá ở huyện Đồng Văn bị tuyết phủ trắng. Tuyết rơi không nhiều nhưng rải rác suốt đêm nên lượng tuyết dày nhất cũng lên tới 10 cm.

Tuyết dày đến nửa mét, dài gần 10 cây số ở đèo Ô Quý Hồ
Tuyết phủ trắng nhiều đỉnh núi ở thị trấn Sa Pa - Ảnh: Ngọc Bích 

Tuyết dày đến nửa mét, dài gần 10 cây số ở đèo Ô Quý Hồ
Đến chiều 16.12, tuyết vẫn dày thành thảm ở khu chợ trung tâm thị trấn Sa Pa - Ảnh: Ngọc Bích

Tuyết dày đến nửa mét, dài gần 10 cây số ở đèo Ô Quý Hồ

Tuyết dày đến nửa mét, dài gần 10 cây số ở đèo Ô Quý Hồ
Tuyết phủ trắng trên vùng cao nguyên đá thuộc xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn - Ảnh: Minh Giáp

Tuyết dày đến nửa mét, dài gần 10 cây số ở đèo Ô Quý Hồ

Tuyết dày đến nửa mét, dài gần 10 cây số ở đèo Ô Quý Hồ
Tuyết rơi đóng thành băng khu vực xung quanh Trạm kiểm soát biên phòng Phó Bảng - Ảnh: Minh Giáp

Tuyết dày đến nửa mét, dài gần 10 cây số ở đèo Ô Quý Hồ
Chiến sĩ biên phòng dọn tuyết khỏi khu nhà làm việc - Ảnh: Minh Giáp


 Hoàng Phan

>> Đội mưa tuyết Sa Pa đưa gia súc về tránh rét
>> Mưa tuyết bất thường ở Sa Pa
>> Lá thư mùa tuyết trắng
>> Nghệ sĩ múa Tuyết Minh: 7 năm, tiên nữ hóa thành... biên đạo!
>> Lào Cai có mưa tuyết
>> Mịt mờ người Việt ở Nga: Bài 1: Mùa tuyết "nóng  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.