Việt Nam thúc đẩy hợp tác phòng, chống Covid-19 với Nga, Nhật Bản

14/08/2021 06:43 GMT+7

Chiều 13.8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga Gennady Bezdetko nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng vì sự phát triển tốt đẹp quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, ngay cả trong thời gian bị tác động của đại dịch Covid-19.
Trong bối cảnh năm 2021 Việt Nam (VN) và Liên bang Nga kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Tổng bí thư bày tỏ mong muốn hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga Gennady Bezdetko nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư đề nghị các cơ quan, tổ chức hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có vấn đề cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin phòng Covid-19 cho VN.
Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại VN Yamada Takio.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho VN trong phòng, chống Covid-19. Trong tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, Thủ tướng đề nghị Đại sứ Yamada kiến nghị Chính phủ, các cơ quan liên quan của Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, nhượng lại vắc xin cho VN; thúc đẩy hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ vắc xin và thuốc điều trị Covid-19 với VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.