Việt Nam tiếp tục cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình

Duy Tính
Duy Tính
05/10/2019 08:08 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng , khẳng định Việt Nam tiếp tục cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình.

Ngày 4.10, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đến Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) kiểm tra công tác chuẩn bị đón Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 (BV DC 2.1) hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan về nước.
Tướng Vịnh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục gửi quân đi theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ về xây dựng các BV DC của Bệnh viện Quân y 175 và Học viện Quân y, cũng như toàn quân là nhiệm vụ lâu dài.
Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết lễ đón BV DC 2.1 diễn ra trong 2 ngày (21.11 và 28.11) tại sân bay Tân Sơn Nhất, lễ tuyên dương vào ngày 2.12 do Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì. BV DC 2.2 sẽ lên đường sang Nam Sudan tiếp quản BV DC 2.1 diễn ra trong 2 ngày (19.11 và 26.11) tại sân bay Nội Bài.
Theo báo cáo, sau 1 năm hoạt động, BV DC 2.1 của Việt Nam đã điều trị gần 1.800 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca bệnh nặng được điều trị thành công như hoại tử ruột, sốt rét ác tính; vận chuyển thành công bằng đường hàng không nhiều trường hợp nặng lên tuyến y tế cao hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.