Vĩnh Long: 7 người nhậu trong lúc giãn cách xã hội bị đề nghị phạt 105 triệu đồng

Nam Long
Nam Long
23/07/2021 18:09 GMT+7

Bất chấp quy định giãn cách xã hội , 7 người đàn ông vẫn tụ tập trong phòng trọ để nhậu, bị lực lượng chức năng phát hiện và đề nghị phạt khoảng 105 triệu đồng.

Chiều 23.7, tin từ Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết đang hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 7 người tụ tập nhậu trong lúc giãn cách xã hội với tổng số tiền khoảng 105 triệu đồng.
Theo công an, vào lúc 22 giờ 40 ngày 22.7, tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 xã Mỹ An tuần tra, phát hiện tại phòng trọ của anh Nguyễn Quốc Toàn (38 tuổi, quê TP.Cần Thơ) thuê tại ấp Chợ, xã Mỹ An, có nhiều người đang tụ tập nhậu.
Tại thời điểm kiểm tra, anh Toàn đang uống rượu trong phòng trọ cùng với 6 người khác gồm: Lưu Văn Chung, Nguyễn Thanh Tâm (cùng 45 tuổi), Thái Minh Thảo (31 tuổi), Nguyễn Thanh Việt (46 tuổi), Nguyễn Văn Nhường (38 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Long) và Nguyễn Công Cẩn (42 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Tổ công tác lập biên bản và mời tất cả về cơ quan làm việc.
Qua làm việc, những người này đều thừa nhận hành vi tụ tập nhậu trong lúc toàn tỉnh đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19. Theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ, hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.