Vĩnh Long: Án chung thân cho kẻ máu lạnh giết người, cướp tài sản

27/11/2019 16:15 GMT+7

Sau khi đâm gục chủ nhà nghỉ bất tỉnh, Bằng đến quầy tiếp tân lấy máy tính bảng, tiền của nạn nhân. Vụ án xảy ra ở H.Tam Bình, Vĩnh Long.

Ngày 27.11, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Công Bằng (31 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) án chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là chung thân; đồng thời buộc bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền 286 triệu đồng.
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 5.8, Bằng điều khiển xe máy đến thuê phòng tại nhà trọ Thùy Dương, thuộc xã Bình Ninh, H.Tam Bình, Vĩnh Long do bà Nguyễn Thị Thanh Vân (51 tuổi, ngụ tại địa phương) làm chủ.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Bằng trả phòng và xảy ra mâu thuẫn với bà Vân về giá tiền thuê. Tức giận, Bằng lấy con dao để sẵn trên rổ xe của mình đâm một nhát vào vùng bụng làm bà Vân ngã ra sàn nhà. Tiếp đó, Bằng ngồi lên người, ấn con dao sâu vào bụng bà Vân nhiều lần.
Nghĩ bà Vân đã chết, Bằng đứng dậy. Bất ngờ, bà Vân dùng tay rút dao ra thì Bằng giựt lấy, giằng co đến lúc bà Vân bất tỉnh.
Sau khi gây án, Bằng đi đến quầy tiếp tân lấy giấy tờ tùy thân, 1 máy tính bảng và 1 cái bóp bên trong có gần 400.000 đồng của bà Vân rồi lên xe tẩu thoát.
Một lúc sau, bà Vân tỉnh lại bò ra phía trước và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.