Vĩnh Long: Chi 1,8 tỉ đồng đón 471 công dân từ TP.HCM về quê

Nam Long
Nam Long
29/08/2021 17:28 GMT+7

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch đón 471 công dân của tỉnh đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM trở về quê.

Chiều 29.8, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã ký ban hành kế hoạch đón công dân tỉnh Vĩnh Long đang cư trú trên địa bàn TP.HCM trở về địa phương. Dự kiến chi phí cho hoạt động này trên 1,8 tỉ đồng.
Theo kế hoạch, trong các ngày 4, 5 và 6.9, tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức đón 471 công dân của tỉnh đang cư trú trên địa bàn TP.HCM trở về địa phương bằng xe khách do Công ty cổ phần xe khách Phương Trang hỗ trợ. Những công dân này thuộc nhóm đối tượng đang tạm trú tại TP.HCM gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, gồm: người già, trẻ em; phụ nữ mang thai; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (không thuộc đối tượng F0, F1).
Khi về đến Vĩnh Long, tất cả công dân này phải thực hiện cách ly 14 ngày tại các khu cách ly tập trung tại Trung tâm Công tác Xã hội (ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, H.Long Hồ) và Trường cao đẳng Vĩnh Long (cơ sở 3 - Nguyễn Huệ, P.2, TP.Vĩnh Long). Sau khi hoàn thành cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, tất cả công dân trên phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày.
UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND TP.HCM, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM hỗ trợ xét nghiệm bằng phương pháp PCR và tiêm vắc xin cho tất cả công dân được đón về địa phương. Bố trí địa điểm tập trung và hỗ trợ, đưa công dân từ nơi ở đến điểm đón tập trung là Bến xe Miền Tây, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.
Việc đón công dân tỉnh Vĩnh Long đang cư trú trên địa bàn TP.HCM trở về địa phương lần này nhằm tạo điều kiện cho công dân của tỉnh đang tạm trú trên địa bàn TP.HCM gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có nguyện vọng trở về địa phương để ổn định cuộc sống; đồng thời góp phần giảm áp lực cho TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.