Vĩnh Long: Cụ bà 81 tuổi bị cháu ruột lấy trộm 245 triệu đồng

Nam Long
Nam Long
24/06/2021 15:36 GMT+7

Lợi dụng cô ruột 81 tuổi mất cảnh giác, Nguyễn Thanh Phong lấy trộm hàng chục lần với tổng số tiền gần 245 triệu đồng.

Ngày 24.6, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (40 tuổi, ngụ P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Cô ruột mất cảnh giác bị cháu trộm tiền hàng chục lần với gần 245 triệu đồng

Theo cáo trạng, Phong sống cùng cô ruột là bà N.T.C (81 tuổi, Quốc tịch Cộng hòa Liên bang Đức, cư trú ở P.2, TP.Vĩnh Long). Do biết cô ruột ở nước ngoài mới về, có nhiều tài sản nên Phong nảy sinh ý định trộm cắp.
Lợi dụng bà C. mất cảnh giác, trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 9.2020, Phong đã 10 lần lẻn vào phòng ngủ của bà lấy trộm tổng cộng 1.100 USD và 8.500 Euro.
Phát hiện tài sản của mình “không cánh mà bay”, ngày 1.12.2020, bà C. đến trình báo với cơ quan công an. Trưa cùng ngày, Phong đến Công an P.2 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo định giá, tổng số ngoại tệ Phong lấy trộm gần 245 triệu đồng.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Phong thành khẩn khai báo hành vi lấy trộm tiền của cô ruột và tỏ ra ăn năn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.