Vĩnh Phúc: Phát hiện nhiều thanh niên mang ‘hàng nóng’ chạy xe ngoài đường giữa mùa dịch

Quý Hiên
Quý Hiên
20/08/2021 15:16 GMT+7

Gần đây trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện nhiều trường hợp thanh niên đi ngoài đường, có biểu hiện gây mất trật tự. Cơ quan chức năng còn phát hiện những người này mang theo “hàng nóng” là dao kiếm.

Theo Công an tĩnh Vĩnh Phúc, mới đây Công an xã Hoàng Đan (H.Tam Dương, Vĩnh Phúc) bắt giữ một nam thanh niên tàng trữ dao, gậy điện (tự chế), có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng tại thôn Mới (xã Hoàng Đan, H.Tam Dương).
Cụ thể, hồi 20 giờ 30 ngày 19.8, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, khi đến khu vực thôn Mới, xã Hoàng Đan, tổ công tác của công an xã phát hiện một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra xe và xác định trên xe có một tài xế và 1 khách nam đi xe ngồi ở hàng ghế sau. Bên cạnh người khách có 1 túi cá nhân và 1 bao vải dài khoảng 1,2 m cuốn băng dính.
Qua đấu tranh, người khách trên xe khai nhận tên Đỗ Văn Nam, 18 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Lồ (xã Hoàng Đan, H.Tam Dương). Tổ công tác kiểm tra số đồ vật Nam mang theo thì phát hiện 4 đao và kiếm tự chế, 1 dùi cui điện. Tổ công tác tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ phương tiện, đồ vật và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, hồi 21 giờ 25 ngày 17.8, quần chúng nhân dân cũng báo tin với cơ quan chức năng việc một nhóm nam thanh niên đi xe mô tô chở 2, 3 người có đem theo dao, tuýp sắt, có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng tại khu vực quảng trường ở TP.Vĩnh Yên.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 tĩnh Vĩnh Phúc tổ chức tuần tra, kiểm soát, xác minh thông tin. Đến khoảng hơn 22 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên trên đang chạy dọc đường Nguyễn Tất Thành giao nhau với đường Lý Thái Tổ, thuộc địa bàn xã Định Trung (TP.Vĩnh Yên). Tổ công tác đã tổ chức vây bắt được nhóm đối tượng trên. Nhóm này do Trần Văn Nhất (18 tuổi, ở thôn 1, xã Trung Kiên, H.Yên Lạc) cầm đầu, đang mang theo 2 dao phóng lợn dài khoảng 1,6 m.
Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, bàn giao đối tượng, phương tiện và tang vật cho Công an TP.Vĩnh Yên củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó nữa, nửa đêm 16.8, tại chốt kiểm dịch thuộc P.Đồng Xuân (TP.Phúc Yên), có 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy, đi từ phía Hà Nội về Vĩnh Phúc, cố tình vượt qua chốt kiểm soát và bị tổ công tác Công an TP.Phúc Yên giữ lại và lập biên bản.
Trong 2 thanh niên, một người ở Q.Hà Đông (Hà Nội), một người ở xã Đạo Tú (H.Tam Dương, Vĩnh Phúc). Cả 2 người đều không có giấy xét nghiệm Covid-19. Tổ công tác đã lập biên bản, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức test nhanh (đều có kết quả âm tính).
Công an TP. Phúc Yên sau đó đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP.Phúc Yên áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với 2 thanh niên này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.