Vợ chồng nghiện ngập rủ nhau bán ma túy, lãnh án hơn 14,5 năm tù

10/10/2019 19:35 GMT+7

Cần tiền mua ma túy sử dụng, Hoàng và chồng rủ nhau mua ma túy về bán, bị công an bắt giữ.

Ngày 10.10, TAND TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Kim Hoàng (31 tuổi) 7 năm 6 tháng tù; Văn Phú Lập (32 tuổi, chồng của Hoàng, cùng ngụ P.2, TP.Sa Đéc) 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, vợ chồng Hoàng nghiện ma túy. Để có tiền mua ma túy sử dụng, từ ngày 7.5 - 10.5, cả 2 mua ma túy về bán lại cho người nghiện trên địa bàn TP.Sa Đéc; trong đó Hoàng là người đứng ra giao dịch, còn Lập đi giao “hàng”.
Khoảng 11 giờ 30 ngày 10.5, trong lúc Hoàng mang 1 bịch ma túy đi giao tại phường 2, TP.Sa Đéc thì lượng công an bắt quả tang.
Khám xét nơi ở của Hoàng và Lập, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 bịch ma túy cùng nhiều vật dụng khác dùng để sử dụng và phân chia ma túy. Tổng số ma túy công an thu giữ có trọng lượng hơn 0,6 gr.  Vợ chồng Hoàng có 4 người con, đứa nhỏ nhất chỉ mới 1 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.