Vợ chồng thai phụ đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ nhiễm biến chủng Ấn Độ

Duy Tính
Duy Tính
29/05/2021 18:15 GMT+7

Vợ chồng thai phụ đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhiễm biến chủng Ấn Độ B.1.617.2, đây là biến chủng được đánh giá lây lan nhanh.

Chiều 29.5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM báo cáo kết quả giải mã gen 2 virus SARS-CoV-2 từ mẫu bệnh phẩm của vợ chồng thai phụ đi khám bệnh ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Kết quả giải mã thu được 2 bộ gen đều thuộc biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Tối 29.5: Thêm 143 ca Covid-19, 29 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Như Thanh Niên đã thông tin, 2 vợ chồng thai phụ cư trú tại chung cư Sen Xanh, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú. Người vợ làm việc ở VIB, chi nhánh tại Q.7; còn người chồng làm việc ở ngân SHB, chi nhánh tại Q.Tân Bình.
Người vợ có sốt nhẹ vào ngày 23.5 nên ở nhà, không đi bầu cử, không đi khám bệnh hay mua thuốc. Ngày 24.5, người vợ còn sốt nên không đi làm, ở nhà đến ngày 25.5 thì hết sốt. Cũng trong ngày 25.7, người chồng có dấu hiệu sốt, đau họng, ho ít.
Ngày 27.5, 2 vợ chồng thai phụ đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, được đưa vào khu cách ly ngay sau khi khám sàng lọc. Kết quả xét nghiệm thời điểm đó hai vợ chồng nghi nhiễm Covid-19. Mẫu xét nghiệm được chuyển xét nghiệm khẳng định đã có kết quả dương tính vào sáng 28.5.

Phong tỏa chung cư Sen Xanh có 3 ca Covid-19 liên quan Bệnh viện Hoàn Mỹ

Đến thời điểm hiện tại, 2 vợ chồng thai phụ đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhiễm biến chủng Ấn Độ, được xác định đã lây nhiễm cho 3 người khác, trong đó có con của 2 vợ chồng này. Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cũng đã tạm dừng hoạt động để khử khuẩn, phòng chống dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.