Vỡ nợ cá độ bóng đá, lừa đảo đồng nghiệp hơn 7 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/03/2021 12:20 GMT+7

Sáng 11.3, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo đồng nghiệp ở công ty giáo dục , chiếm đoạt tài sản hơn 7 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt Trần Ngô Gia Bách (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng, ngụ tổ 3, thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 17 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cá độ bóng đá bị vỡ nợ, lừa đồng nghiệp hơn 7 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Bách cá độ bóng đá qua mạng dẫn đến vỡ nợ. Đầu năm 2017, Bách biết đồng nghiệp Hồ Anh Tín (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có mối quan hệ với đại lý các tỉnh nên nảy sinh ý định lừa đảo, nhờ ông Tín đứng ra nhập sách giáo khoa số lượng lớn để Bách để bán cho đại lý.
Tin Bách, ông Tín mua hơn 17 tỉ đồng tiền sách của 3 công ty tại Quảng Ngãi, Quảng Bình và Quảng Nam.
Nhận sách, Bách bán cho 4 nhà sách tại Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Bình. Khi giao sách, Bách bịa ra chiết khấu đến 19 - 38%, cao hơn mức 15 - 20% bình thường, để "dụ" các nhà sách trả tiền trước và Bách đã nhận đầy đủ hơn 17,3 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Bách chỉ trả ông Tín 10,255 tỉ đồng. Bách lấy lý do các đại lý chậm trả và hứa cuối năm sẽ trả hết công nợ và chi hoa hồng cho ông Tín 1%.
Ngoài ra, Bách còn nhờ ông Tín nhập lịch và một số khoản khác, tổng cộng lừa đảo chiếm đoạt của ông Tín hơn 7 tỉ đồng. Bách khai số tiền trên tiếp tục nướng sạch vào cờ bạc, xóc đĩa, cá độ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.