Vụ án giết người từ mâu thuẫn... bấm điện thoại trong lúc ăn nhậu

03/04/2021 18:31 GMT+7

Ngày 3.4, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người, diễn ra lưu động tại P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, mà nguyên nhân chỉ vì bấm điện thoại trong lúc ăn nhậu.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tấn Tài (28 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam) 10 năm 6 tháng tù tội giết người.

Cầm đá ném bạn nhậu chấn thương sọ não từ chuyện bấm điện thoại lúc uống bia

Theo cáo trạng, chiều 10.7.2020, nhóm bạn Tài 8 người ăn nhậu quán Hải Nhân 1, biển Xuân Thiều (P.Hòa Hiệp Nam).
Trong nhóm có Nguyễn Xuân Sơn (24 tuổi, ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nàng) uống yếu nên say trước.
Lúc này Trương Văn Lợi (30 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) bấm điện thoại thì Sơn nghĩ Lợi quay phim cảnh Sơn say để tung lên mạng xã hội chọc quê Sơn, nên cả hai mâu thuẫn, chửi và đánh nhau.
Tài can ngăn thì Nguyễn Văn Hiệp (31 tuổi, ngụ P.Hòa Minh) tưởng Tài hùa theo phe Lợi, nên Hiệp cũng xông vào đấm Tài 3 cái trúng mặt để bảo vệ Sơn.
Tài bỏ chạy vẫn bị Hiệp đấm tiếp, nên Tài nhặt cục đá ném trả, trúng đầu Hiệp khiến Hiệp gục tại chỗ, chấn thương sọ não, thương tích 28%.
Tài từng có 2 tiền án tổng cộng 8 năm tù tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và cố ý gây thương tích.
Theo HĐXX, vụ án giết người được xét xử lưu động là bài học để các thanh thiếu niên biết kiềm chế trong lúc ăn nhậu, chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà dẫn đến xô xát, hậu quả không đáng có.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.