Vụ án Tất Thành Cang và đồng phạm: Trả hồ sơ, đề nghị tiếp tục làm rõ vai trò đồng phạm của Công ty Nguyễn Kim

11/03/2021 06:32 GMT+7

Viện KSND TP.HCM có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan bị can Tất Thành Cang và đồng phạm, đề nghị tiếp tục làm rõ vai trò đồng phạm của Công ty Nguyễn Kim.

Ngày 10.3, Viện KSND TP.HCM có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020) và đồng phạm.
Theo đó, Viện KSND TP.HCM đề nghị cơ quan điều tra (CQĐT) tiếp tục làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của Công ty Nguyễn Kim trong vụ án đối với việc mua 9 triệu cổ phần của Công ty Sadeco.

Vụ ông Tất Thành Cang Sẽ xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm

Xác định chính xác tài sản nhà nước bị thất thoát

Trước đó, ngày 12.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) hoàn tất kết luận điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco, công ty con của IPC). Đồng thời chuyển kết luận qua Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và các đồng phạm về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “tham ô tài sản”.
Viện KSND còn đề nghị CQĐT xác định có hay không tài sản của nhà nước bị thất thoát trong khoảng thời gian từ lúc Công ty Sadeco chuyển nhượng 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim (năm 2017) đến lúc 2 bên chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng, trả lại tiền và cổ phần cho nhau (năm 2019). Trong thời gian này, vốn thuộc sở hữu nhà nước tại Sadeco đã giảm từ 44% xuống 28,8%, nếu có thất thoát, đề nghị tiến hành giám định giá trị tài sản thất thoát.
Ngoài ra, Viện KSND yêu cầu CQĐT xác định chính xác tài sản nhà nước bị thất thoát trong vụ án, đề nghị CQĐT phải kết luận về việc xác định trị giá cổ phần, từ đó xác định số tiền bị thất thoát do việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần.

Phát hành 9 triệu cổ phần không qua đấu giá

Theo kết luận điều tra, trong vụ án này bị can Tề Trí Dũng (Tổng giám đốc, thành viên HĐTV Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty Sadeco) được xác định là chủ mưu, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện các hành vi phạm tội.
Cụ thể, năm 2015, khi duyệt đề án tái cơ cấu, UBND TP.HCM yêu cầu IPC không được giảm thêm tỷ lệ sở hữu vốn. Nhưng việc “bán đứt” quyền biểu quyết tại Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim vẫn diễn ra.
Ngày 10.11.2016, Công ty Nguyễn Kim có văn bản đề xuất tham gia mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco. Ngày 5.4.2017, Tề Trí Dũng ký Văn bản số 471/IPC.17 trình UBND TP thông qua phương án phát hành 9 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ Sadeco theo hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim; giá phát hành dự kiến là 40.000 đồng/cổ phần. Căn cứ xác định giá theo báo cáo định giá của Công ty HSC.
Ngày 18.5.2017, Văn phòng Thành ủy có Văn bản số 495 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang “chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco”.
Ngày 10.8.2017, Tề Trí Dũng và cấp dưới ký biên bản làm việc với Công ty Nguyễn Kim, chủ động đưa ra số lượng cổ phần phát hành là 9 triệu cổ phần, với giá 40.000 đồng/cổ phần mà không có sự thương thảo khác. Ngày 19.10.2017, Công ty Nguyễn Kim thanh toán 360 tỉ đồng cho Sadeco để mua 9 triệu cổ phần nêu trên.
Như vậy, việc phát hành cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim đã hoàn tất vào tháng 10.2017. Sau thời điểm phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty Sadeco tăng lên thành 260 tỉ đồng, nhưng tỷ lệ vốn của cổ đông nhà nước giảm từ 62,8% xuống còn 41%, tỷ lệ vốn của IPC giảm từ 44% xuống còn 28,8%.
Trong thời điểm đang bị Thanh tra TP.HCM tiến hành thanh tra, ngày 14.8.2018, Công ty Sadeco họp đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương giao HĐQT tiến hành đàm phán với Công ty Nguyễn Kim để hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư chiến lược, theo đó Sadeco sẽ thu hồi 9 triệu cổ phần đã phát hành riêng lẻ cho Công ty Nguyễn Kim, Sadeco hoàn trả lại toàn bộ giá trị cổ phần cộng với lãi tiền gửi ngân hàng từ chính khoản tiền đó. Ngày 20.8.2018, HĐTV IPC thông qua Nghị quyết thống nhất đề xuất của nhóm đại diện vốn tại Sadeco về việc hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư chiến lược với Công ty Nguyễn Kim. Ngày 30.8.2018, Công ty IPC báo cáo UBND TP đề xuất chấp thuận chủ trương nêu trên.
Trên cơ sở văn bản chấp thuận số 07/UBND-KT ngày 3.1.2019 của UBND TP, Văn bản số 10405-CV/VPTU ngày 4.1.2019 của Văn phòng Thành ủy, ngày 17.1.2019, Sadeco ký Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Nguyễn Kim, theo đó Công ty Nguyễn Kim hoàn trả cho Sadeco 9 triệu cổ phiếu và nhận lại số tiền 360 tỉ đồng và hơn 32 tỉ đồng tiền lãi.
Theo CQĐT, quá trình chọn cổ đông chiến lược không được báo cáo đầy đủ, minh bạch, đánh giá không đúng năng lực thực tế của đối tác chiến lược, không thông qua thẩm định đấu giá, giá phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược không đúng thực tế giá trị tài sản và tiềm lực công ty, không có căn cứ pháp lý, không đảm bảo lợi ích của Sadeco cũng như cổ đông hiện hữu...

Gây thất thoát cho nhà nước hơn 940 tỉ đồng

Kết luận điều tra thể hiện, việc không thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND TP và không thực hiện theo các quy định pháp luật về việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim đã dẫn đến thiệt hại cho toàn bộ cổ đông của Sadeco tạm tính là hơn 940 tỉ đồng; trong đó gây thất thoát, thiệt hại cho vốn của UBND TP (44%) là 413,776 tỉ đồng.

Khởi tố ông Tất Thành Cang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.