Vụ cháy nhà xưởng ghế nệm kinh hoàng ở Củ Chi: Do công nhân vứt tàn thuốc

Trần Tiến
Trần Tiến
04/01/2020 11:16 GMT+7

Nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng tại xưởng ghế nệm H.Củ Chi (TP.HCM) được xác định do công nhân bất cẩn, hút thuốc vứt tàn.

Vào khoảng 21 giờ 33 ngày 3.1.2020, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ H.Củ Chi nhận được tin báo cháy từ Trung tâm thông tin chỉ huy (Phòng PC07) tại công ty Hoàng Thân (thuộc ấp 1, xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi, TP.HCM). Đến 21 giờ 50 cùng ngày, lực lượng PCCC H.Củ Chi đã tiếp cận đám cháy.

Cháy kinh hoàng tại một xưởng ghế nệm, người dân thức trắng đêm

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, có khả năng cháy lan cao nên Đội PCCC H.Củ Chi xin chi viện để sớm khống chế vụ hỏa hoạn. Đến rạng sáng 4.1, lực lượng PCCC TP.HCM đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, 4 xe chỉ huy cùng 11 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để xử lý đám cháy.
cháy

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do công nhân vứt tàn thuốc

Ảnh: Trần Tiến

Đến 3 giờ ngày 4.1, đám cháy đã được không chế. Tuy nhiên, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục triển khai công tác dập lửa.
Công tác chữa cháy, khống chế vụ hỏa hoạn đã bảo vệ được 4 xưởng sản xuất, cơ khí nằm kế bên hiện trường vụ hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
hỏa hoạn

Ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng sau vụ cháy

Ảnh: Trần Tiến

Như Thanh Niên, khoảng 21 giờ ngày 3.1, người dân sống trên đường Trần Văn Chẩm bất ngờ phát hiện khói bốc lên cao rồi lửa bùng phát dữ dội tại một xưởng sản xuất ghế nệm xốp rồi lan sang rộng sang các vùng lân cận, uy hiếp nhiều xưởng nằm kế bên. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng khoảng 100 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.